Xe ngoại về Việt Nam không ngừng tăng

Tính đến nửa đầu tháng 2/2017, số lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Xe dưới  9 chỗ tăng tới 183% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu ôtô tăng mạnh
 
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2 đã có 12.042 xe ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước. Xe dưới 9 chỗ ngồi chiếm ưu thế với 7.883 chiếc, tiếp đó đến xe tải với 3.703 chiếc.
 
Như vậy, so với cùng kỳ năm 2016, số lượng xe nhập khẩu đã tăng gần 63,4% (tương đương 4.671 xe). Trong khi đó, giá trị kim ngạch chỉ tăng hơn 47 triệu USD, mức tăng 24,75%.
 
Đáng chú ý hơn cả là số lượng xe dưới 9 chỗ với mức tăng tới 183% (5.100 xe). Về giá trị, phân khúc đạt 131,4 triệu USD, tăng 125% so với năm ngoái. Tính trung bình, xe dưới 9 chỗ có giá trị 16.668 USD/xe chưa bao gồm các khoản thuế. Con số đã giảm 4.671 USD/xe so với thời điểm năm ngoái, mức giảm 22,7%.
 
Nhập khẩu ôtô tăng mạnh 1
 
So sánh về giá trị, mức giá trung bình của xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu tính đến nửa đầu tháng 2/2017 và cùng kỳ 2016.
(Ảnh: Báo Hải quan)
 
Cũng theo Tổng cục, xe nhập tăng chủ yếu từ ASEAN, cụ thể là các thị trường như Indonesia, Thái Lan... Nguyên nhân là do kể từ ngày 1/1/2017, mức thuế suất nhập khẩu ôtô dưới 9 chỗ từ khu vực được điều chỉnh giảm 10% xuống còn 30%. Bên cạnh đó, từ tháng 7/2016, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng giảm xuống đối với xe có dung tích nhỏ khiến những dòng xe này càng “ồ ạt” được nhập về.