Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga đắt đỏ nhất

Theo kết quả thống kê của Tổng cục Hải quan, giá nhập khẩu ô tô trung bình từ Nga cao nhất trong số 12 quốc gia nước ta có nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. Trong khi đó, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ có mức giá thấp nhất.

xe Nga
 
Ô tô nhập khẩu từ Nga có mức giá trung bình cao ngất ngưởng từ 43.800 USD/xe
 
3 quốc gia có mức giá ô tô nhập khẩu trung bình cao nhất là Nga, Nhật Bản và Anh với giá từ 40.000 USD/xe trở lên (giá khai báo hải quan chưa có các khoản thuế). Trong đó, giá xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga đắt nhất với giá trung bình là từ 43.800 USD/xe. Do mức giá quá “chát’ nên số lượng xe nhập từ Nga về Việt Nam cũng không nhiều. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu 228 ô tô nguyên chiếc từ Nga với tổng giá trị kim ngạch hơn 10 triệu USD.
 
Quốc gia có giá ô tô nhập khẩu cao thứ 2 là Nhật Bản với mức trung bình khoảng 41.400 USD/xe. Tính đến hết tháng 7, số lượng ô tô nhập từ Nhật Bản là 3.464 xe, tổng giá trị kim ngạch hơn 143,4 triệu USD. Với mức giá trung bình từ 40.200 USD/xe, giá ô tô nhập khẩu trung bình của Anh cao thứ 3. Số lượng xe nhập khẩu từ Anh về nước ta 7 tháng đầu năm là 703 xe, tổng giá trị kim ngạch 28,3 triệu USD.
 
xe Ấn Độ
Xe Ấn Độ luôn tạo được sức hút với người Việt nhờ mức giá rẻ bất ngờ (trung bình từ 6.600 USD/xe)
 
Nhóm các quốc gia có mức giá xe nhập khẩu trung bình nguyên chiếc từ 30.000 USD/xe bao gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức. Trong đó, Hoa Kỳ có giá trung bình hơn 39.000 USD/xe. Tổng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về nước ta 7 tháng đầu năm là 1.852 xe, tổng giá trị 72,3 triệu USD. Điều đáng chú ý là dù giá nhập khẩu trung bình xe nguyên chiếc từ Trung Quốc cũng khá cao từ 38.600 USD/xe, song lượng xe nhập từ quốc gia này vẫn rất lớn, 18.008 chiếc, tổng giá trị hơn 696 triệu USD. Quốc gia có giá xe nhập đắt thứ 6 là Đức với giá trung bình hơn 35.000 USD/xe. Đến hết tháng 7/2015, cả nước nhập 1.231 xe Đức, tổng giá trị 43,3 triệu USD.
 
Tiếp đến là nhóm các quốc gia có giá xe nhập khẩu trung bình từ 20.000 USD/chiếc là Canada, Pháp, Hàn Quốc. Số lượng xe nhập khẩu từ 3 quốc gia này trong 7 tháng đầu năm lần lượt là 77 xe, 101 xe, và 14.224 xe.
 
Quốc gia có giá nhập khẩu xe nguyên chiếc trung bình thấp nhất là Ấn Độ với mức giá chỉ khoảng 6.600 USD/xe. Tổng lượng xe nguyên chiếc từ quốc gia này nhập về Việt Nam trong 7 tháng qua là 8.546 xe, tổng giá trị 56,5 triệu USD.