Xe nhập khẩu từ Trung Quốc đột ngột giảm mạnh

Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 7 giảm nhẹ. Điều đặc biệt là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc tăng nhẹ, trong khi xe nhập từ Trung Quốc lại giảm mạnh. Dự báo trong tháng 8, lượng xe nhập khẩu sẽ giảm nhẹ do tâm lý e ngại tháng “cô hồn” (tháng 7 âm lịch) của người Việt Nam.

Xe nhập khẩu từ Trung Quốc đột ngột giảm mạnh
 
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, lượng  ô tô  nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 7 là 9.540 chiếc trị giá hơn 208 triệu đô la Mỹ, giảm 1,8% về lượng và 32,1% về trị giá so với tháng trước. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2015, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam là 64.421 chiếc với tổng trị giá hơn 1.7 tỷ đô la Mỹ, tăng 104,7% về lượng và 152,3 % về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
Xét theo nguồn gốc nhập khẩu xe, lượng ô tô nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc với 2.317 chiếc, trị giá hơn 52 triệu USD; tính chung trong 7 tháng là 14.224 chiếc, tổng trị giá hơn 353 triệu USD và đang ở vị trí dẫn đầu. Xếp thứ 2 là lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan với 1.988 chiếc, trị giá hơn 26 triệu USD, cộng dồn 7 tháng là 12.123 chiếc với trị giá hơn 198 triệu USD. Tiếp đó là xe nhập khẩu từ Ấn độ với 1.875 chiếc.
 
 Mặc dù lượng ô tô nhâp khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc chỉ đạt 1.262 chiếc (giảm 2,7 lần so với tháng 6) nhưng có trị giá hơn 48 triệu USD - vượt xa trị giá xe nhập khẩu từ Thái Lan và Ấn Độ. Đưa tổng lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu 7 tháng đầu năm từ Trung Quốc lên 18.008 chiếc, trị giá hơn 696 triệu USD.
 
Xét theo loại xe nhập khẩu, cũng theo số liệu của Tổng cục Hải Quan cho thấy riêng trong tháng 7, lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 4.284 chiếc nâng tổng số lên 21.859 chiếc với tổng giá trị hơn 264 triệu USD và đang dẫn đầu; lượng ô tô tải nhập khẩu vào Việt Nam là 3353 chiếc, đưa tổng số xe tải nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm lên 24.483 chiếc với tổng giá trị hơn 644 triệu USD. Còn lại là ô tô trên 9 chỗ ngồi với 291 chiếc,  867 chiếc trị giá hơn 24 triệu USD.