Xe nhập ngày càng “rẻ”

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, Việt Nam nhập khẩu khoảng 9.000 xe ôtô nguyên chiếc trong tháng 2/2017 nhưng giá trị kim ngạch không đổi so với tháng trước.

Ô tô nhập khẩu ngày càng rẻ
 
Với  kết quả 9.000 xe cùng kim ngạch 153 triệu USD, số lượng xe ngoại về Việt Nam tăng tới 80% so với cùng kỳ, kim ngạch cũng tăng 16%.
 
Tuy nhiên, nếu so sánh với con số của tháng 1/2017, xe nhập tăng 29% về lượng nhưng kim ngạch đứng nguyên ở 153 triệu USD. Điều đó có nghĩa là trong tháng vừa qua, phần lớn xe được nhập về là xe có mức giá “phải chăng” hơn.
 
Bên cạnh đó, giá trị trung bình của xe nhập đạt 17.000 USD, giảm đáng kể so với mức 21.850 USD của tháng liền trước. Tháng 1/2017, cả nước nhập khẩu gần 7.400 ôtô nguyên chiếc các loại, giá trị kim ngạch 153 triệu USD. Trong đó, xe dưới 9 chỗ tăng tới 121% về lượng, tăng 92% về giá trị so với cùng kỳ.
 
Theo dự đoán, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong thời gian tới sẽ tiếp tục đà tăng về cả số lượng và giá trị nhưng tăng trưởng về số lượng cao hơn. Nguyên nhân do xu hướng nhập khẩu các dòng xe từ những thị trường như Ấn Độ, Thái Lan hay Indonesia ngày càng phổ biến, đặc biệt khi thuế nhập khẩu ôtô từ ASEAN giảm xuống 10% kể từ ngày 1/1.