Xe nhập tăng đột biến trước kỳ nghỉ lễ 2/9

Trong tuần vừa qua, số lượng xe “ngoại” về Việt Nam đã tăng gần 3 lần với kết quả hơn 3.000 chiếc, kim ngạch 60 triệu USD.

Ảnh: Báo Hải quan
 
Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ ngày 24/8 đến 30/8, Việt Nam nhập về 3.089 xe nguyên chiếc các loại, trị giá 59,27 triệu USD.
 
Như vậy, so với tuần liền trước khi nhập khẩu ôtô giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 8, xe nhập của tuần qua đã tăng 2,8 lần về lượng và tăng 2,6 lần về giá trị.
 
Xe dưới 9 chỗ vẫn áp đảo nhờ 2.129 chiếc, chiếm gần 70%, trị giá 37,5 triệu USD. Chúng chủ yếu được làm thủ tục tại khu vực cảng Hải Phòng với 1.305 chiếc. Tiếp đó đến TP.HCM với 778 chiếc, Hà Nội 44 chiếc...
 
Ở phân khúc này, xe có xuất xứ Thái Lan chiếm tỷ trọng 60% với 1.275 chiếc. Ngoài ra còn có các thị trường như Indonesia (726 chiếc), Nhật Bản (60 chiếc), Đức, Anh...
 
Sau nhiều tuần ảm đạm, xe trên 9 chỗ ngồi có dấu hiệu khởi sắc với 31 xe về nước, trị giá 961 nghìn USD. Toàn bộ đều được sản xuất tại Thái Lan và nhập về Việt Nam qua cảng Hải Phòng.
 
Ngoài hai phân khúc kể trên, các doanh nghiệp còn đưa về 900 xe tải, trị giá gần 19,8 triệu USD. Con số bao gồm 862 xe đến từ Thái Lan, chiếm tới 96%. Cảng Hải Phòng và TP.HCM là hai khu vực chính các xe được làm thủ tục với lần lượt 457 chiếc, 441 chiếc.
 
Xe chuyên dụng đạt 29 chiếc, trị giá hơn 1 triệu USD. Trong đó có 20 xe đến từ Thái Lan, còn lại từ Trung Quốc. Các về nước thông qua cảng Hải Phòng (21 chiếc) và cửa khẩu Lạng Sơn (8 chiếc).
 
Cũng theo Tổng cục Hải quan, cả nước chi 46,5 triệu USD để nhập khẩu phụ tùng và linh kiện ôtô các loại cùng khoảng thời gian.