Xe nhập tiếp tục “đổ” về Việt Nam

Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ ngày 9-15/3, cả nước có 388 xe ôtô nguyên chiếc các loại được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, tổng giá trị gần 10,7 triệu USD.

Ảnh: Báo Hải quan
 
Theo báo Hải quan, phần lớn vẫn là xe dưới 9 chỗ ngồi và xe chuyên dụng. Chỉ có một chiếc xe trên 9 chỗ ngồi cùng hai xe ôtô tải được nhập về.
 
Với 341 xe, ôtô dưới 9 chỗ ngồi đạt giá trị hơn 8 triệu USD. Các phương tiện chủ yếu “cập bến” ở cửa khẩu khu vực cảng Hải Phòng. Số lượng xe có nguồn gốc Thái Lan đạt 302 chiếc, Nhật Bản 7 chiếc, Trung Quốc 29 chiếc...
 
Bên cạnh đó là 44 xe chuyên dụng với giá trị gần 2,6 triệu USD, xe nhập từ Trung Quốc chiếm gần 80% với 35 chiếc. Xe trên 9 chỗ ngồi có duy nhất một chiếc nhập từ Nhật Bản với giá trị 34 nghìn USD, nhập về cảng Hải Phòng. Còn lại, xe tải có hai chiếc, giá trị hơn 46 nghìn USD, nhập về cảng Sài Gòn từ Thái Lan.
 
Trong tuần đầu tiên của tháng 3 (2-8/3), Việt Nam nhập về 2.020 xe ôtô các loại cùng giá trị kim ngạch 44,42 triệu USD. Xe dưới 9 chỗ ngồi đạt 1.981 chiếc với giá trị 42 triệu USD. Còn lại là các loại như xe kéo, xe tải, xe chuyên dụng...
 
Như vậy, nửa đầu tháng 3, số lượng xe ngoại về nước đã đạt trên 2.400 chiếc, bao gồm hơn 2.300 xe dưới 9 chỗ. So với cùng kỳ năm ngoái, xe dưới 9 chỗ sụt giảm khá mạnh nhưng nhìn chung, cánh cửa cho xe nhập đang dần mở ra sau khi những rào cản từ Nghị định 116 khiến hoạt động của các hãng kinh doanh xe nhập tạm thời ngưng lại trong hai tháng đầu năm 2018.
 
Đến nay, hai “ông lớn” là Honda và Toyota đều đã có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe nhập đáp ứng Nghị định 116 cho một số dòng xe nhập khẩu. Hải quan cảng Hiệp Phước (TP.HCM) vừa chính thức thông quan cho hơn một nghìn xe Honda Việt Nam nhập từ Thái Lan. Tuy nhiên, lô xe Honda nhập về cảng Hải Phòng chưa đủ điều kiện thông quan do chưa có kết quả kiểm định từ cơ quan đăng kiểm.
 
Ngày 15/3, lô hàng đầu tiên của mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace 2018 cũng đã có mặt tại cảng Hiệp Phước, dự kiến được bàn giao cho khách hàng trong thời gian tới cùng mức giá gần 1,7 tỷ đồng. Đại diện Toyota cho biết hãng sẽ bắt đầu đặt hàng sản xuất các xe có giấy chứng nhận hợp lệ, bao gồm Toyota Hiace và Lexus NX300t.