Xe nhập tiếp tục giảm trong tháng 10

Sau khi tăng trưởng mạnh vào tháng 9, số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10 có chiều hướng giảm.

 
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tuần từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2018, cả nước nhập khẩu 1.957 xe nguyên chiếc các loại (trị giá 46,7 triệu USD), giảm 19,7%  so với tuần trước đó. Cụ thể: Trong tuần từ ngày 5/10 đến ngày 11/10, sản lượng xe nhập khẩu đạt 2.437 chiếc, trị giá 51 triệu USD.
 
Indonesia vượt Thái Lan về số lượng xe nhập vào Việt Nam với các kết quả lần lượt 737 chiếc và 694 chiếc. Ngoài ra còn có những thị trường như: Hoa Kỳ (255 chiếc), Nhật Bản (106 chiếc), Trung Quốc (45 chiếc), Mexico (42 chiếc)... 6 thị trường này chiếm 99,1% xe “ngoại” về nước trong tuần.
 
Xe dưới 9 chỗ ngồi vẫn chiếm phần lớn nhờ 1.271 chiếc, chiếm 65%, trị giá 27,9 triệu USD. Với con số này, phân khúc dưới 9 chỗ ngồi đã giảm 579 chiếc so với tuần trước. Trong đó có 1.264 chiếc được mở tờ khai tại khu vực cảng TP.HCM. Xe xuất xứ Indonesia đạt 737 chiếc, Hoa Kỳ 249 chiếc, Thái Lan 129 chiếc, Nhật Bản 106 chiếc, Mexico 42 chiếc...
 
Xe trên 9 chỗ ngồi đã có bước “nhảy vọt” so với nhiều tuần trước khi đạt 93 chiếc, trị giá 2,88 triệu USD. Tất cả đều được sản xuất tại Thái Lan và làm thủ tục ở cảng TP.HCM.
 
Bên cạnh hai phân khúc trên, các doanh nghiệp còn nhập về 537 xe tải, trị giá 9,4 triệu USD. Con số này bao gồm 472 chiếc đến từ Thái Lan, 60 chiếc từ Indonesia... Chúng về nước thông qua cửa khẩu cảng TP.HCM (375 chiếc), Hải Phòng (158 chiếc)... Còn lại là 56 xe chuyện dụng với giá trị khai báo gần 6,5 triệu USD, chủ yếu là xe có nguồn gốc Trung Quốc với 45 chiếc.
 
Như vậy, sau đà tăng mạnh trong tháng 9, tình hình nhập khẩu xe qua các tuần tháng 10 đang có chiều hướng đi xuống khi sản lượng tuần hai giảm 30% so với tuần một, trong khi tuần một giảm 11,5% so với tuần cuối tháng 9/2018.
 
Trong tuần qua, cả nước còn nhập khẩu lượng linh kiện phụ tùng trị giá gần 80,7 triệu USD, tăng 33,4% so với tuần trước. Nhóm mặt hàng này có xuất xứ khá đa dạng. Có thể kể đến những quốc gia như: Nhật Bản (19,9 triệu USD), Thái Lan (18,2 triệu USD), Hàn Quốc (18,1 triệu USD), Đức (6,4 triệu USD), Indonesia (2,5 triệu USD)...