Xe nhập từ Indonesia phủ khắp thị trường Việt Nam

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, Indonesia chính thức vượt qua Ấn Độ và Thái Lan, trở thành thị trường xuất khẩu ôtô nhiều nhất sang Việt Nam.

Ô tô nhập khẩu
 
Tháng 6/2017, Việt Nam nhập về 7,8 nghìn xe ôtô nguyên chiếc các loại với trị giá 171 triệu USD. Cộng dồn 6 tháng đầu năm, số lượng xe nguyên chiếc về nước đạt 51 nghìn xe, trị giá 1,04 tỷ USD, tăng 2,9% về lượng nhưng giảm 15% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.
 
Trong đó, xe dưới 9 chỗ ngồi đạt 26,6 nghìn chiếc (tăng 30,1%), trị giá 449 triệu USD (tăng 13,5%).  Xe trên 9 chỗ đạt 338 chiếc, trị giá 10 triệu USD, giảm 31% về lượng và 30,5% về trị giá. Ở xe tải là 19,2 nghìn chiếc, trị giá 379 triệu USD, giảm 11,4% về lượng và giảm 17,2% về trị giá so cùng kỳ.
 
Nhìn chung, kể từ đầu năm đến nay, số lượng xe nhập thay đổi thất thường qua từng tháng nhưng trị giá các dòng xe có xu hướng thấp hơn.  Thuế nhập khẩu ôtô từ ASEAN giảm xuống là một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng xe nhập từ khu vực này gia tăng đáng kể.
 
Với kết quả 8,9 nghìn xe cùng trị giá 171 triệu USD, Indonesia đã “qua mặt” Thái Lan và Ấn Độ, trở thành thị trường cung cấp xe con chủ yếu cho người Việt. Số lượng xe dưới 9 chỗ Việt Nam nhập từ quốc gia này tăng tới 66 lần về lượng, 103 lần về trị giá. Đứng thứ 2 là Thái Lan với 6,6 nghìn xe (tăng 84,1%), trị giá 105 triệu USD (tăng 157,4%). Tiếp đó đến Ấn Độ với 5 nghìn xe (giảm 6,5%), đạt 21 triệu USD (giảm 5,7%).