Xe “nội” lên đỉnh bán hàng trong tháng 11

Lần đầu tiên sau 11 tháng, lượng xe ôtô lắp ráp trong nước đã bán vượt ngưỡng 8.000 xe, chạm mốc 8.036 xe, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Theo số liệu Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 11/2013, lượng xe tiêu thụ của toàn thị trường mặc dù có giảm nhẹ so với tháng 10, nhưng vẫn tiếp tục đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, cả xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước tháng 11 đạt 10.148 chiếc (gồm 3.988 chiếc xe con và 6.160 chiếc xe tải), tăng 6% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lượng xe lắp ráp trong nước bán ra là 8.306 xe (tăng 6% so với tháng trước), đạt đỉnh từ đầu năm đến nay. Số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1.842 xe, giảm 25 % so với tháng trước.
 
Biểu đồ bán xe toàn thị trường ôtô tính đến tháng 11/2013
 
Toyota tiếp tục là hãng xe đứng đầu với 2.767 chiếc bán ra. Tháng 11 cũng là tháng thể hiện sự tăng trưởng rõ ràng của các thương hiệu Kia, Ford, Honda và Mazda. Thaco Kia bán 1.130 chiếc, tới 71% so với cùng kỳ, ở vị trí thứ hai với mức tăng. Ford tiếp tục có mức tiêu thụ cao với 780 chiếc, tăng 40% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng số bán của 11 tháng đạt 7.158 chiếc, tăng 76% so với cùng kỳ và vững chắc ở vị trí thứ 3. Đáng chú ý nhất là Honda tháng vừa qua có số xe bán ra lên tới 709 chiếc, tăng 91% so với cùng kỳ. Kết quả này có được là nhờ tiêu thụ liên tục tăng của 2 mẫu xe CR-V (297 chiếc)và City (412 chiếc). Vina Mazda tháng 11 vừa qua đạt 570 chiếc, tăng tới 258% so với cùng kỳ, trong đó các mẫu xe chủ lực tiếp tục là CX-5 và Mazda3.
 
Bảng so sánh mức tiêu thụ theo tháng của VAMA
 
Mức tiêu thụ xe của tháng 11, nhất là trong nhóm xe lắp ráp tăng cao có thể nhận định là nhờ sự giảm giá đồng loạt từ nhiều hãng xe, thông qua hình thức khuyến mại hoặc tự giảm giá “ngầm” của các đại lý. Suốt nhiều tháng, các thương hiệu như Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota…liên tục có “giá ưu đãi” cho khách mua xe. Trong đó, sự tham gia của Toyota góp phần rất lớn cho lượng tiêu thụ gia tăng. Mặc dù chỉ mới khởi động chương trình tặng thẻ xăng trị giá 6 triệu đồng cho khách mua Altis từ đầu tháng 12, nhưng trước đó từ tầm tháng 8, nhiều đại lý Toyota đã âm thầm giảm giá các xe lắp ráp cho khách. Giá xe Toyota giảm từ 10 đến 40 triệu đồng góp phần đẩy mức tiêu thụ tăng nhanh trong tháng 10 và 11.
 
Bảng so sánh 11 tháng năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 của VAMA
 
Tính chung 11 tháng qua, lượng bán hàng của toàn thị trường đạt 97.314 chiếc, tăng 18% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, VAMA tiếp tục duy trì dự báo sản lượng bán toàn thị trường năm 2013 đạt 108.000 chiếc như vài tháng trước.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn