Xe Thái Lan “tái xuất” sau một tuần “lép vế”

Sau một tuần vắng vẻ, xe Nhập từ Thái Lan tiếp tục “thống trị” xe nhập khẩu vào Việt Nam tuần đầu tháng 6/2018.  

Ảnh: Hải quan Online
 
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, từ ngày 1/6 đến ngày 7/6, cả nước nhập về tổng cộng 933 xe ôtô nguyên chiếc các loại, giá trị kim ngạch 21,5 triệu USD. Như vậy, so với tuần liền trước (300 xe, 8,6 triệu USD), xe “ngoại” về nước đã tăng gấp 3 lần về lượng, 2,5 lần về giá trị.
 
Xe dưới 9 chỗ ngồi vẫn chiếm ưu thế với 647 chiếc, trị giá gần 13,8 triệu USD, chiếm 70,2%. Các phương tiện được mở tờ khai tại khu vực cảng Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng. Trong đó, xe có nguồn gốc Thái Lan đạt 564 chiếc, còn lại là những thị trường như: Trung Quốc (36 chiếc), Đức (29 chiếc), Thụy Điển, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada...
 
Ngoài xe con, các doanh nghiệp cũng nhập về 266 xe tải với trị giá gần 6,6 triệu USD, bao gồm 246 xe từ Thái Lan, 20 xe từ Nga. Chúng được làm thủ tục tại cảng TP.HCM (57 chiếc) và cảng Hải Phòng (209 chiếc).
 
Xe chuyên dụng đạt 9 chiếc, giá trị khai báo gần 1,2 triệu USD. Chủ yếu là các xe xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và được nhập về thông qua các cửa khẩu Lạng Sơn, Hải Phòng và TP.HCM.
 
Bên cạnh ôtô nguyên chiếc, trong cùng khoảng thời gian, Việt Nam nhập khẩu số lượng linh kiện, phụ tùng ôtô trị giá 41,7 triệu USD. Những thị trường chính là Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Indonesia...