Xe Vespa tại Việt Nam đạt nội địa hóa gần 90%

Ngày 10/6, Piaggio Việt Nam vừa đón chào chiếc xe thứ 400.000 xuất xưởng tại nhà máy ở Vĩnh Phúc với sự có mặt của Thủ tướng Ý, ngài Matteo Renzi.

Thủ tướng Ý (thứ 3 từ ảnh trái sang) bên cạnh chiếc xe thứ 400.000 của Piaggio Việt Nam
 
Tại buổi lễ chào đón chiếc xe thứ 400.000 (mẫu Vespa Primavera), Piaggio Việt Nam cũng chia sẻ thông tin về quá trình phát triển gần 7 năm qua từ khi nhà máy lắp ráp xe tại Vĩnh Phúc hoàn thành vào tháng 10/2008. Theo đó hiện công ty đã xuất xưởng hơn 410.000 xe máy tay ga - bao gồm 220.000 xe Vespa - bán trên tất cả các thị trường chính ở Đông Nam Á và Châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, một số lượng nhỏ sản phẩm xe máy có động cơ dụng nhỏ được xuất khẩu sang một số thị trường tại EU và Mỹ.
 
Theo Công ty, mạng lưới các nhà cung cấp của Piaggio Việt nam gồm 98 nhà cung cấp trong nước và 78 nhà cung cấp nước ngoài, đạt tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm 89% cho xe Vespa và 84% cho xe Piaggio Liberty.
 
Nhà máy Piaggio Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng sản xuất lên 300.000 xe/năm
 
Theo kế hoạch kinh doanh Tập đoàn Piagio 2014-2017, Piaggio Việt Nam sẽ thực hiện một giai đoạn mới nhằm nhân rộng mô hình thành công của Piaggio tại Việt nam trên toàn khu vực (cụ thể ở các thị trường quan trọng như Indonesia, Thái Lan , Malaysia, Đài Loan ). Đồng thời, hãng hy vọng sớm thâm nhập vào thị trường xe máy cao cấp tại Trung Quốc.
 
Chiếc Vespa Primavera đánh dấu mốc 400.000 xe dán tem biểu tượng cờ hợp tác Việt Nam – Italia sẽ được tặng cho Tổ chức từ thiện “Care the people” được sáng lập bởi bác sỹ Enzo Falcone. Tổ chức này đã chăm sóc, giúp đỡ cho trẻ em nghèo, trao học bổng giúp đỡ các em, thực hiện các công tác về y tế nhằm mang đến sức khỏe tốt cho người dân.
 
Nhà máy Piaggio Việt Nam được xây dựng từ tháng 1/2008 và hoàn thành vào tháng 10/2008. Với công suất sản xuất ban đầu là 100.000 xe/ năm. Ngày 24/6/2009, mẫu Vespa LX 125 được ra mắt tại đây, sau đó là phiên bản Vespa LX 150. Đến tháng 10 năm 2009 sản xuất đạt 10.000 xe tay ga Vespa, tháng 9/ 2010 sản xuất đạt 50.000 xe, 100.000 vào tháng 7 năm 2011. Đặc biệt, nhà máy động cơ mới bắt đầu hoạt động vào giữa năm 2012 với công suất thiết kế là 200.000 động cơ/năm và dự kiến nâng công suất sản xuất hiện tại của nhà máy lắp ráp xe máy lên đến 300.000 xe/năm trên diện tích đất tổng cộng 190.000 m2
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn