Xem ‘bọ cánh cứng’ AeroMobil 2.5 vừa bay vừa chạy

Bỏ lại sự căng thẳng, bực bội cùng những đám kẹt xe hàng giờ liền bên dưới, chiếc xe bay của hãng Aeromobil (Slovakia) là sản phẩm mới nhất đang mơ ước sải cánh đến chân trời rộng mở của ngành công nghiệp ôtô.

Chiếc xe được giới thiệu tại hội chợ hàng không AeroTech, Montreal, Canada. Trên đường phố, AeroMobil 2.5 vận hành như một chiếc ôtô bình thường. Với động cơ Rotax 912 ULS, chiếc xe có thể được “nạp năng lượng” tại các trạm xăng và đậu tại những bãi xe công cộng. Xe có thể đi được quãng đường tối đa 500km khi đổ đầy bình xăng. Điều khác thường là nó có thể cất cánh lên bầu trời như một chiếc máy bay hai chỗ ngồi và hạ cánh tại các sân bay.
 
 
Khi di chuyển trên đường phố, xe có tốc độ tối đa 160km/h, nhưng khi bay trên không, giới hạn sẽ là 200km/h, với tốc độ cất cánh 130km/h. Bình thường, xe dài 6m và rộng 1,6m, còn ở trên không, chiều dài chiếc “máy bay” sẽ là 8,2m, với sải cánh mở ra là 2,5m. Khi không dùng đến, các cánh máy bay sẽ được gấp gọn lại phía sau cabin khiến xe có hình dạng giống như một con bọ cánh cứng. AeroMobil 2.5 chỉ nặng chưa đầy 500kg do khung được làm bằng thép siêu nhẹ và thân bằng sợi carbon để giảm trọng lượng nhiều nhất có thể.
 
 
Chiếc xe là một phần trong dự án đang diễn ra của công ty do hai nhà đồng sáng lập là Stefan Klein và Jurak Vaculik đứng đầu. AeroMobil cho biết phát minh sẽ mở ra phương thức di chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách dễ dàng và thú vị. Hiện tại giá bán chưa được tiết lộ. Aeromobil 3.0 sẽ là chiếc tiếp theo trong dự án của công ty.
 
 
Cũng theo AeroMobil, hãng đã phát triển mô hình ôtô bay từ năm 1990, nhưng sản phẩm đầu tiên còn gặp nhiều vấn đề khi sử dụng và trông khá kì dị. Tuy nhiên, đây lại là một động lực để công ty tiếp tục công việc của mình nhằm góp phần giải quyết một vấn đề của giao thông hiện nay. Sản phẩm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các chuyên gia trong lĩnh vực hàng không với những đánh giá cao về giải pháp kỹ thuật và thiết kế.
 
 
Aeromobil không phải hãng đầu tiên sản xuất ôtô bay. Hãng chế tạo Terrafugia của Mỹ đã lên kế hoạch từ 2015 bán ra thị trường chiếc ôtô bay Transition Roadable Aircraft. Tuy vậy, AeroMobil 2.5 khi chạy trên đường trông giống một chiếc xe hơi hơn. Và mục tiêu sắp tới của cả 2 hãng này sẽ là những chiếc ôtô bay có thể cất cánh thẳng đứng như trực thăng. Bay được, thậm chí có thể lội nước, và thông minh như… điện thoại, đó sẽ là tương lai của ôtô.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn