Ý lo Fiat dừng đầu tư trong nước

Chính phủ Ý mong đợi Fiat sẽ đưa ra câu trả lời chính thức về kế hoạch sản xuất tương lai của công ty tại địa phương trong vài tuần nữa. Ý đang lo ngại ngành công nghiệp xe hơi nước này có thể bị gián đoạn khi Fiat ngừng các khoản đầu tư trong nước.

Bộ trưởng công nghiệp Corrado Passera đã nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hồi đầu tuần: “Chúng tôi đang theo dõi trường hợp này với sự chú ý đặc biệt. Chúng tôi cần biết chính xác ý định của Fiat là gì và chúng tôi mong đợi câu trả lời rõ ràng từ Fiat trong vài tuần tới”.
 
Fiat đã phủ nhận tin công ty sẽ đóng cửa một trong số 5 nhà máy tại Ý nhưng giới chức nước này đang tìm kiếm sự đảm bảo từ nhà sản xuất này với những khoản đầu tư tại quê nhà. Tháng trước, CEO của Fiat Sergio Marchionne, xác nhận rằng hãng sẽ chi 7,5 tỷ euro trong năm 2012 và phần lớn số tiền này sẽ được đầu tư ở bên ngoài nước Ý. Đầu tháng 8, Fiat đã khẳng định sẽ không có kế hoạch đầu tư tại Ý do thị trường xe hơi châu Âu suy yếu trong suốt 5 năm qua.
 
Marchionne cũng thừa nhận rằng Fiat có thể chỉ tham gia “chiếu lệ” và sẽ không có sản phẩm mới trong thời gian tới. Và với tình hình thị trường như vậy, Fiat còn chuẩn bị đóng cửa một nhà máy ở Ý sau khi đã cho công nhân nghỉ việc tạm thời trong tháng 8 do nhu sức tiêu thụ giảm mạnh. Nhà sản xuất này đã công bố khoản lỗ 138 triệu euro trong quý II/2012 tại châu Âu.
 
Theo số liệu của Bộ giao thông vận tải Ý, tổng lượng xe tiêu thụ đã giảm 21,4% trong tháng 7 xuống còn 108.826 chiếc. Và việc Fiat cắt gần như mọi khoản đầu tư tại đây khiến giới chức Italia lo ngại ngành công nghiệp xe hơi nước này sẽ bị tụt hậu nhanh chóng.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn