2 người chết liên quan đến túi khí trên Honda City

­­­­­Honda vừa báo cáo thêm 2 vụ tai nạn chết người liên quan đến túi khí của nhà cung cấp Takata.

 
Các sự cố xảy ra ở Malaysia, một trường hợp vào ngày 16/4 tại bang Sabah, trường hợp còn lại vào ngày 1/5 ở bang Kedah. Theo đó, túi khí bên phía tài xế đã phát nổ trên một chiếc Honda City đời 2003 và 2006.
 
Đặc biệt, cả hai phương tiện đều nằm trong diện triệu hồi để thay thế hệ thống bơm túi khí bị lỗi và có thể chưa được sửa chữa. Trong khi đó, hãng xe Nhật cho biết: “Hai vụ tai nạn đã dẫn đến cái chết thương tâm của tài xế nhưng nguyên nhân chính thức chưa được xác định”.
 
Trong thời gian qua, cơn bão túi khí vẫn “âm ỉ” và vừa bắt đầu bùng lên khi Cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) thông báo một đợt triệu hồi mở rộng từ 35-40 triệu túi khí của nhà cung cấp phụ tùng Takata. Đến nay, hãng xe Honda cũng đã nhận được báo cáo về hơn chục vụ tai nạn chết người gây ra bởi các túi khí gặp sự cố.