31 người thiệt mạng và bị thương vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Tai nạn giao thông đã trở thành vấn nạn mỗi dịp nghỉ lễ. Quốc Khánh 2/9 năm nay cũng không ngoại lệ.  

Ảnh: Dân Trí
 
Thông tin từ Bộ Công an, trong 1/9 - ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 19 người chết, bị thương 12 người. Tất cả đều xảy ra trên đường bộ.
 
Cùng ngày, lực lượng CSGT đường bộ đã tổ chức tuần tra và phát hiện 6.328 trường hợp vi phạm với số tiền phạt 4,1 tỷ đồng, tạm giữ 1.247 giấy tờ cùng 1.012 phương tiện, tước 195 giấy phép lái xe. Trong khi đó, số trường hợp vi phạm ở đường thuỷ là 25 vụ, mức tiền phạt gần 30,1 triệu đồng.
 
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, các tuyến đường cửa ngõ thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh hầu như đều chật kín do người dân về quê, các bến xe lớn quá tải.
 
Đường dây nóng của Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia cũng nhận được hơn 30 cuộc gọi, phản án về tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại hai thành phố lớn kể trên. Bên cạnh đó là việc nhà xe nhồi khách, tăng giá không đúng quy định.