3.400 siêu xe Ferrari 458 bị thu hồi tại Mỹ vì lỗi cốp xe

Trong một thông báo mới đây, Cục quản lý An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết sẽ thu hồi tổng cộng khoảng 3.400 chiếc siêu xe 458 đến từ thương hiệu Ý Ferrari vì cốp xe bị kẹt. Trục trặc này có thể làm tăng nguy cơ tử vong nếu có một người bị nhốt trong cốp.

Theo NHTSA, hệ thống đóng/ mở cốp nằm phía trong cabin của chiếc Ferrari 458 đôi khi hoạt động không suôn sẻ khiến cốp xe không thể mở ra được. Đối với nhiều chủ sở hữu chiếc xe thể thao mang thương hiệu Ý có thể cho rằng vấn đề này cũng không đến nỗi quá trầm trọng. Tuy nhiên, NHTSA đã đưa ra kịch bản đáng lo ngại rằng: “Trong trường hợp có người bị nhốt trong cốp xe và hệ thống đóng/mở chốt không mở được nắp cốp sẽ làm tăng nguy cơ tổn thương hoặc thậm chí tử vong”.
 
Bên cạnh đó, theo NHTSA, việc cốp xe của Ferrari 458 bị kẹt đã khiến mẫu siêu xe này không thỏa mãn các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn xe tại Mỹ, đặc biệt là quy định số 401 về “Mở cốp từ bên trong”.
 
Danh sách những mẫu xe Ferrari bị thu hồi đợt này bao gồm các mẫu Ferrari 458 Italia coupe đời 2010-2014 và Ferrari 458 Spider được sản xuất trong giai đoạn từ 5/3/2010 đến 20/5/2013. Tại Mỹ, giá khởi điểm của một chiếc Ferrari 458 Italia đời 2014 là từ 234.000 USD, còn 458 Spider 2014 từ 258.000 USD. Trong khi đó, tại Việt Nam hiện cũng có khoảng 10 chiếc Ferrari 458 Italia. Tuy nhiên, không rõ những mẫu xe này có bị lỗi trên hay không.
 
Có thể thấy, thời gian gần đây, mẫu siêu xe 458 của Ferrari gặp khá nhiều điều tiếng không hay khi liên tiếp gặp phải những vụ tai nạn thảm khốc đến dính lỗi kỹ thuật cần phải thu hồi. Mới đây nhất là vụ tai nạn của chiếc chiếc Ferrari 458 Italia xảy ra ngay trên đường chạy thử  ở Đức. Rất may dù chiếc xe bị hư hỏng nặng nhưng không có thiệt hại về người.
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn