38 người thiệt mạng vì TNGT trong ngày mùng 3 Tết

Mùng 3 Tết (30/1), là ngày có số lượng người thiệt mạng và số vụ tai nạn giao thông cao nhất từ đầu kỳ nghỉ Tết tới nay.

Vụ tai nạn thảm khốc của một đoàn thăm quan đến chùa Ba Vàng- Quảng Ninh khiến 2 người thiệt mạng, 27 người bị thương
Chỉ trong ngày mùng 3 Tết (30/1), cả nước  đã xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 38 người, làm 69 bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 59 vụ, làm chết 38 người, bị thương 68 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người.
 
Trong ngày 30/1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.818 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nộp kho bạc Nhà nước 361,245 triệu đồng, tạm giữ 13  ô tô, 707  mô tô, tước 71 giấy phép lái xe các loại.
 
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 29 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu (từ ngày 26-30/01), trên toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, khiến 118 người thiệt mạng và 197 người bị thương. Số vụ TNGT và người thiệt mạng có xu hướng tăng cao trong những ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết.