5 triệu xe Mazda có thể bốc cháy

Sau nhiều năm trì hoãn, Mazda vẫn phải triệu hồi 4,9 triệu xe cũ trên toàn cầu, trong đó có khoảng 1,4 triệu xe ở Mỹ do lỗi hệ thống đánh lửa có thể gây hỏa hoạn.

xe Mazda triệu hồi xe gây cháy
 
Nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do trong quá trình sản xuất xe, Mazda đã dùng quá nhiều dầu để bôi trơn tại các điểm tiếp xúc điện trong công tắc. Phần dầu bôi trơn này có thể bị carbon hóa, làm giảm khả năng cách điện. Khi đó, dòng điện có thể chạy giữa các điểm tiếp xúc khiến công tắc bị nóng quá mức, gây hỏa hoạn.
 
Trong hồ sơ nộp lên Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), Mazda cho biết đã nhận thức được vấn đề này cách đây 7 năm. Tuy nhiên, hãng này chỉ ra thông báo triệu hồi sau khi Nhật Bản mở cuộc điều tra nhằm vào các mẫu xe ô tô của Mazda trong năm nay.
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới, Tamara Mlynarczyk , phát ngôn viên của hãng xe Mazda cho biết hiện hãng đã nhận được báo cáo của 36 trường hợp xe bị lỗi hệ thống đánh lửa trên toàn cầu, trong đó có 13 vụ cháy. Tuy nhiên, không có ai bị thương tích trong những vụ hỏa hoạn trên.
 
Những dòng xe bị ảnh hưởng bao gồm 4,9 triệu ô tô cũ được sản xuất trong khoảng thời gian cách đây hơn 20 năm bao gồm: Mazda 323 đời 1990-1995, Mazda 626 đời 1993-1995, Mazda 929 đời 1993-1995, Mazda M.P.V đời 1989-1998, MX-6 đời 1993-1997, MX-3 đời 1992-1993, Protégé đời 1990-1998.
 
Theo kế hoạch, bắt đầu từ tháng 12 tới, các đại lý xe Mazda sẽ thay công tắc đánh lửa cho các xe phải triệu hồi.