Ấn Độ mạnh tay với xe đi ngược chiều, kể cả xe cứu hỏa

Nhiều phương tiện giao thông tại Ấn Độ rất coi thường những quy định về giao thông, đặc biệt là việc đi đúng làn, đúng chiều. Chính phủ Ấn Độ đã pthực hiện một hành động quyết liệt để mọi phương tiện phải chấp hành đúng chiều đường, kể cả… xe cứu hỏa.

 
Đi ngược chiều là một trong những hành động nguy hiểm nhất khi tham gia giao thông, đặc biệt là trên những tuyến đường cao tốc. Chỉ để tiết kiệm vài phút đi đường hay vài trăm mét đi vòng, nhiều người đang đánh đổi không chỉ tính mạng bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông.
 
Mới đây, tại thị trấn Amanora Park, Pune, Ấn Độ, chính quyền sở tại đã cho lắp đặt những tấm kim loại có khả năng chống đi ngược chiều. Thiết bị này có những dải đinh lớn, có thể phá hủy lốp xe và dừng hoàn toàn xe chạy ngược chiều. Nó chỉ cho phép đi từ một phía, các dải đinh kim loại sẽ bị ấn xuống đường và sẽ chỉ có cảm giác như đang đi qua gờ giảm tốc.
 
Xem thêm video dưới đây dể biết thêm về cách hoạt động của thiết bị chống đi ngược chiều này.
 
 
Ấn Độ là nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Trong khoảng hai năm trở lại đây đều ở con số xấp xỉ 150.000 người.