Án phạt 1,2 tỷ USD đánh tụt lợi nhuận của Toyota

Tuy đạt mức lợi nhuận kỷ lục trong năm tài khóa 2013, song quý cuối cùng đã chứng kiến sự sụt giảm lợi nhuận của Toyota do án phạt 1,2 tỷ USD vì lỗi tăng tốc đột ngột.

Ảnh: Japan Times
 
Mức phạt cao nhất từ trước tới nay 1,2 tỷ USD vào tháng 3 vừa qua đã khiến cho lợi nhuận của Toyota trong quý cuối cùng của năm tài khóa 2013 giảm 5%, còn 297 tỷ yen (2,89 tỷ USD), so với 313,9 tỷ yen (3,05 tỷ USD). Riêng tại Mỹ, số liệu này cũng giảm 9%, còn 498,1 triệu USD.
 
Tuy nhiên, lượng tiêu thụ của hãng xe Nhật Bản trên toàn cầu từ tháng 1-3/2014 (quý cuối cùng của năm tài khóa 2013) lại tăng 6%, đạt 2,58 triệu chiếc. Xét cả năm, theo báo cáo từ Toyota, lợi nhuận của hãng đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ, lên 17,8 tỷ USD khi đạt doanh thu hơn 250 tỷ USD, tăng 16%.
 
Nhưng lợi nhuận kỷ lục này vẫn thấp hơn so với dự báo trước đó là 19 tỷ USD. Trong năm tài khóa 2014 này, hãng cũng phải hạ dự báo lợi nhuận xuống khoảng 17 tỷ USD với việc lượng tiêu thụ có thể không cao như năm ngoái, nhất là tại Nhật Bản với mức dự báo 1,45 triệu chiếc, từ 1,65 triệu chiếc của năm trước.   
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn