Audi và Volkswagen hồi hương 13.000 xe làm sai kết quả khí thải

Với việc làm giả kết quả kiểm tra khí thải và tiếng ồn của xe để được cấp phép tiêu thụ, Audi, Bentley và Volkswagen đã bị chính phủ Hàn Quốc chính thức cấm bán 80 mẫu xe tại quốc gia này. Mới đây, Audi và Volkswagen đã phải chuyển 13.000 xe về Đức.

oto-xemay-volkswagen-audi-khithai
 
Việc cấm bán xe tại Hàn Quốc của Audi và Volkswagen được đưa ra từ 2/8/2016, đồng thời, Volkswagen cũng bị phạt 17,8 tỷ won (16,06 triệu USD) về việc làm giả kết quả kiểm tra khí thải và tiếng ồn của xe. Trước khi có lệnh cấm của chính phủ, Volkswagen đã tình nguyện ngừng bán hầu hết các mẫu xe của tập đoàn tại Hàn Quốc từ ngày 25/7.
 
Và tại thời điểm này, thay vì được các cơ quan chức năng Hàn Quốc xem xét cấp phép lại, Audi và Volkswagen đã phải thực hiện việc chuyển số lượng xe lớn quay trở về Đức.
 
Tháng trước, 1.500 chiếc xe đầu tiên đã được chuyển về lại Đức, gồm các mẫu Audi A1, Audi A3, và Volkswagen Golf. Tuần trước, thêm 2.500 chiếc lên đường. Như vậy, đến nay vẫn còn khoảng 9.000 xe vẫn nằm tại cảng Pyongtaek (Hàn Quốc) đợi ngày về nước.
 
Đại diện thương hiệu Volkswagen cho biết, các mẫu xe càng nằm lâu tại đây càng bị lỗi mốt; do đó, công ty quyết định chuyển xe về lại Đức thay vì đợi được cấp phép tiêu thụ trở lại. Việc này cũng có nghĩa là có thể sẽ rất lâu nữa Audi và Volkswagen mới khôi phục được việc bán các mẫu xe đã bị cấm tại Hàn Quốc - khoảng 32 mẫu.
 
Ngoài việc phải chi hàng tỷ USD để giải quyết bê bối gian lận khí thải, Volkswagen đang đối diện hàng loạt đơn kiện ở Mỹ, Đức, Hàn Quốc và một số nước khác.