Bàn chông “khủng” núp dưới đống rơm để bẫy ôtô

Cán bộ trực ban công an huyện Yên Sơn cho biết: “Bàn chông tự chế được đặt trên đường bê tông liên xã chứ không phải quốc lộ. Con đường bị đặt bàn chông nằm gần sông Chảy, nơi xe tải thường xuyên xuống sông chở cát rồi chạy qua đường con đường này. Có thể người dân sợ hỏng đường nên đã đặt chông để không cho xe tải đi qua”.

Ban-chong-khung-nup-duoi-dong-rom-de-bay-o-to-anh-1
 
Đại diện Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang nhận định: Khu vực xảy ra vụ việc nằm ở giáp ranh giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ. Phía công an Yên Sơn đã khẳng định nơi xảy ra vụ rải bàn chông trên đường thuộc địa bàn huyện Đoan Hùng (Phú Thọ), giáp ranh với xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn. Trong khi đó công an huyện Đoan Hùng vẫn chưa trả lời về việc này. Trước mắt, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên liên quan nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh nào. Sau đó sẽ có những phương án xử lý kịp thời, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
 
Trước đó, trên mạng xã hội chiều 7/6, tài xế có nickname Facebook Nguyen Hung chia sẻ khi đi qua địa bàn xã Nhữ Khê (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) xe của anh đã cán phải một bàn chông cỡ lớn với nhiều đinh sắc to được hàn gia cố chắc chắn nằm giữa đường. Bàn chông được miêu tả với kích thước lớn dài khoảng 40 cm, rộng 20 cm, gồm 5 cây chông dài được mài nhọn và gia cố chắc chắn. Anh này còn cho hay, không thể phát hiện ra bàn chông trên vì nó đã được phủ rơm rạ đánh lừa người lái xe. Hậu quả là 2 chiếc lốp xe tải của anh này bị rách hỏng nghiêm trọng, gây thiệt hại số tiền lớn để thay lốp mới.
 
Ban-chong-khung-nup-duoi-dong-rom-de-bay-o-to-anh-2
Một kiểu bàn chông bẫy ôtô khác.
 
Xe di chuyển trên một đoạn đường ở Tuyên Quang có nhiều chông đinh nếu không may dính phải thì có thể xảy ra tai nạn chết người. Với loại đinh bình thường, lốp xe chỉ bị xì hơi tuy nhiên không gây nguy hiểm đến người điều khiển xe. Nhưng với loại bàn chông tự chế trên, vi phạm giao thông, lốp xe sẽ bị xe nát, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông là rất cao.
 
Trước đó, ngày 16/3 tài xế Nguyễn Văn Mạnh đến từ Hội xe tải Tây Bắc đã đăng tải tấm ảnh lốp xe tải của anh này cán phải các loại chông, đinh cỡ lớn số lượng lên đến hàng chục cái, được găm ngụy trang theo các tấm mút xốp nằm trên quốc lộ 37 hướng đi từ Bắc Yên đến Sơn La. Hậu quả là 6 chiếc lốp đã rách khi cán phải các loại chông nói trên. Theo điều tra của các cơ quan chức năng, đây là hành vi phá hoại lẫn nhau trong kinh doanh. Trao đổi về sự việc trên, giới tài xế xe tải đường dài tâm sự một trong những nỗi ám ảnh bậc nhất của họ là nổ lốp khi đang chở một lượng hàng hóa nặng chạy xe với tốc độ từ 60km/h dễ mất lái gây hậu quả khôn lường.
 
Ban-chong-khung-nup-duoi-dong-rom-de-bay-o-to-anh-3 Ban-chong-khung-nup-duoi-dong-rom-de-bay-o-to-anh-4