Bảo kê xe quá tải: không phải xã hội đen thì là...xã hội gì?

Tại cuộc họp của Ủy ban ATGT ngày 1/8, đã có một cuộc tranh luận xảy ra giữa bộ giao thông và cục cảnh sát về vấn đề “bảo kê xe quá tải”. Trong khi phía cục cảnh sát chỉ coi đây là những cò mồi đơn lẻ thì đối với người đứng đầu bộ giao thông ông Đinh La Thăng hành vi nằm ngoài hệ thống pháp luật Việt Nam chẳng khác gì xã hội đen.

Bảo kê xe quá tải: không phải xã hội đen thì là...xã hội gì?
 
Theo đó, sau khi nghe Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về thực trạng “xã hội đen” (mà một bộ phận cảnh sát và thanh tra giao thông có hành vi tiếp tay, móc nối tạo ra tiêu cực, điển hình trên tuyến Nội Bài - Lào Cai) trong việc dẫn đường cho xe quá tải và bảo kê, môi giới để vượt trạm cân Đại tá Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (C67, Bộ Công an) cho rằng thuật ngữ đó chưa chính xác.
 
"Thế nào là xã hội đen? Xã hội đen là khống chế hoàn toàn chính quyền địa phương hoặc một đơn vị nào đó. Xã hội đen là tập thể và phải có tổ chức, chứ một đối tượng không thể gọi là xã hội đen được mà chỉ là cò mồi", ông Hà phát biểu.
 
Đáp lời người đứng đầu Cục C67, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: “Tôi không nắm rõ định nghĩa xã hội đen của các anh. Nhưng chuyện chỉ cần dán một phù hiệu lên xe là chạy vô tư mà không bị ai kiểm soát là xã hội gì? Phù hiệu không phải của Bộ Giao thông, không phải của Bộ Công an mà của một cá nhân dán lên xe là đi được. Hành vi này nằm ngoài hệ thống pháp luật Việt Nam".
 
Bộ trưởng cũng chỉ ra thực trạng chỉ cần một lực lượng bảo kê, dẫn đường là cả đoàn xe ung dung đi, trong khi đó chính quyền, công an, thanh tra tê liệt không làm được gì. "Đoàn gồm trăm chiếc ô tô được chụp ảnh lại, có biển số, có phù hiệu hẳn hoi mà các anh vẫn bảo không có, không biết gì? Xã hội đen hay không xã hội đen?", ông Thăng bức xúc.
 
Thời gian qua, dù hai ngành giao thông và công an đã quyết liệt xử lý xe chở quá tải, song trên thực tế, nhiều đoàn xe vượt tải vẫn hoành hành trên quốc lộ 1, 5, 9B, cao tốc Nội Bài - Lào Cai... gây hư hỏng đường, mất an toàn giao thông.
 
Sau khi nêu lên thực trạng “bảo kê xe quá tải”, Bộ trưởng Thăng đề xuất phải có giải pháp mạnh tay để chống tiêu cực, ngăn chặn tiêu cực từ lực lượng cảnh sát và thanh tra giao thông.
 
Về phía lãnh đạo cục cảnh sát, dù đã bày tỏ sự không đồng tình về từ ngữ trong báo cáo của Bộ Giao thông nhưng lãnh đạo C67 cũng cho biết sẽ kiểm điểm toàn bộ cá nhân làm nhiệm vụ trên các tuyến đường “bỏ lọt” xe quá tải, phát hiện vi phạm sẽ xử lý ngay.
 
Trong văn bản kết luận cuộc họp mà văn phòng Chính phủ vừa phát đi, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công an tổ chức điều tra xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tình trạng tiêu cực tại các trạm cân và hiện tượng “xã hội đen” thao túng, bảo kê hoạt động xe quá tải.
 
Trong kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chủ tịch UBND cấp Tỉnh trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra các vấn đề tiêu cực; gắn trách nhiệm người đứng đầu với các ngành chức năng liên quan, các cấp chính quyền địa phương; quy định rõ và gắn trách nhiệm của lãnh đạo trạm kiểm tra tải trọng xe, cán bộ chiến sỹ được phân công nhiệm vụ trong ca trực nhưng để xe quá tải vượt trạm cân mà không dừng xe và xử lý vi phạm…
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn