BMW cam kết lần đầu tiên đạt mốc 2 triệu xe trong năm nay

Giám đốc điều hành (CEO) hãng xe sang của Đức BMW Norbert Reithofer mới đây vừa đưa ra một bản báo cáo đầy lạc quan tới các cổ đông về kế hoạch chia tổ tức lớn hơn cũng như nhắc lại mục tiêu của hãng bán sẽ được 2 triệu xe trong năm nay.

CEO BMW Norbert Reithofer
Phát biểu tại cuộc họp thường niên của hãng tại Munich, Reithofer (Đức) hôm 15/5, ông Norbert Reithofer cho biết Hội đồng quản trị và ban kiểm soát của BMW đã đề xuất tăng thêm 4% cổ tức lên mức kỷ lục 2,6 eurro (3,56 USD)/cổ phiếu phổ thông và 2,62 euro (3,59 USD)/cổ phiếu ưu đãi. Đề xuất chia cổ tức lớn hơn này sẽ chiếm tới 32% lợi nhuận ròng của công ty trong năm 2013.
 
Cũng trong cuộc họp này, CEO Reithofer nhắc lại kế hoạch của hãng đã đặt ra trong năm 2007 là bán được 2 triệu xe vào năm 2016. Tuy nhiên, Reithofer lạc quan tin rằng mục tiêu này có thể rút gọn xuống 2 năm, tức là sẽ đạt được ngay trong năm nay.
 
“Chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm nay, chúng tôi đã bán được tổng cộng hơn 478.000 xe – cán mốc kỷ lục về lượng xe bán theo quý”, Reithofer nói.
 
Ngoài ra ông Reithofer cũng lạc quan tin rằng năm 2014 sẽ là một năm “ngọt ngào” cho không chỉ riêng BMW mà cho toàn ngành công nghiệp ôtô thế giới cơ hội vực dậy. Nhu cầu tại các khu vực trọng điểm như Bắc Mỹ và châu Á vẫn không ngừng tăng lên, trong khi đó thị trường châu Âu đang dần khởi sắc hơn. Reithofer cho biết Mỹ sẽ vẫn là một thị trường quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng toàn cầu của hãng.
 
Bên cạnh đó, Reithofer cũng đề cập tới kế hoạch của công ty, đã được công bố hồi tháng 3/2014, sẽ mở rộng công suất hoạt động nhà máy của hãng tại Greer (Mỹ) lên 450.000 xe mỗi năm – tăng 50% so với mức sản xuất hiện hành.
 
“Mức gia tăng này tương đương với việc xây dựng một nhà máy hoàn toàn mới. Với việc đầu tư thêm 1 tỷ USD từ năm 2014 đến 2016, nhà máy lắp ráp Greer sẽ trở thành nhà máy sản xuất lớn nhất trong mạng lưới sản xuất quốc tế của chúng tôi”, Reithofer nói.
 
Có thể nói, BMW đã có một khởi đầu cho năm 2014  khá tuyệt vời khi mà doanh thu của hãng tăng vọt trong ba tháng đầu năm nay. Lợi nhuận ròng trong ba tháng đầu năm 2014 của BMW đã tăng 11,4%, đạt 1,462 tỷ euro (2 tỷ USD). Trong khi đó, lợi nhuận kinh doanh của hãng tăng 2,6%, đạt 2,09 tỷ euro (2,86 tỷ USD) còn doanh thu tăng 3,9%, đạt 18,235 tỷ euro (24,98 tỷ USD). Lượng xe bán ra của hãng trên toàn thế giới cũng tăng 8,7%, đạt 487.024 chiếc. Trước đó, trong năm 2013, BMW đạt mức lợi nhuận trước thuế là 7,913 tỷ euro (10.84 tỷ USD) và bán được tổng cộng 1,964 triệu chiếc xe trên toàn thế giới. Tương tự, các hãng xe đồng hương của BMW bao gồm Audi và Mercedes cũng có một quý I/2014 “bội thu” với số lượng xe tiêu thụ trên toàn cầu lần lượt là 412.850 chiếc và 374.276 chiếc.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn