BMW i3 sẽ có thêm các cảm biến hỗ trợ lái an toàn

BMW sẽ giới thiệu “Hệ thống tránh va chạm 360 độ” và “Công nghệ hỗ trợ đỗ xe từ xa” tại Triển lãm các sản phẩm điện tử tiêu dùng 2015 ở Las Vegas vào tháng tới. Việc ứng dụng hai công nghệ mới này là bước quan trong để BMW tiêu chuẩn hóa khái niệm “lái xe tự động” trong những mẫu xe tương lai của hãng.

Hệ thống tránh va chạm 360 độ được trang bị trên mẫu BMW i3. Sự có mặt của công nghệ an toàn này giúp chiếc xe có khả năng tự động tác động vào hệ thống phanh khi nhận thấy một vụ va chạm sắp xảy ra với những chướng ngại vật như cây cột điện hoặc những vật thể cố định. Chỉ khi người tài xế chủ động điều khiển chiếc xe tránh chướng ngại vật phía trước thì hệ thống mới nhả phanh.

Hệ thống sử dụng 4 máy quét laser, ghi lại tất cả những hình ảnh xung quanh, xác định các vật cản và ngăn chặn xảy ra va chạm với những vật cản đó. Hãng BMW cho biết hệ thống hoạt động hiệu quả và có khả năng hỗ trợ đắc lực cho người lái trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế, chướng ngại vật trong phạm vi gần.

Ngoài Hệ thống ngăn chặn va chạm 360 độ, BMW cũng thành công trong việc tự động kiểm soát hoàn toàn những mẫu xe của mình bằng việc lắp đặt các cảm biến xe hơi lên hệ thống xác định vị trí kỹ thuật số, giúp xác định vị trí của xe chính xác hơn so với GPS. Chiếc xe thử nghiệm có khả năng tự xác định vị trí chính xác của nó trong bãi độ xe và tự động định vị từ xa.

Dựa vào một loạt các cảm biến thân xe cùng khả năng quan sát môi trương xung quanh chiếc xe, BMW đã cho ra đời công nghệ hỗ trợ đỗ xe từ xa. Mặc dù công nghệ mới này nghe có vẻ thiếu thực tế, BMW khẳng định hệ thống cho phép người lái xe đón hoặc trả chiếc xe của mình ngay ở lối vào của tòa nhà trong khi chiếc xe sẽ tự động đỗ xe vào bãi mà không cần người lái.

Hệ thống sử dụng kèm một đồng hồ thông minh do Samsung và BMW đồng phát triển để nâng cao trải nghiệm lái xe với mẫu i3. Người lái xe chỉ cần kích hoạt hệ thống, việc còn lại chỉ là để cho chiếc xe tự động tim bãi đỗ, xác định vị trí còn trống và tự đỗ xe vào vị trí đã tìm.

Với công nghệ được trang bị, ngoài khả năng phát hiện những vật trở ngại, chiếc xe thậm chí còn có thể xác định những chiếc xe khác đỗ sai vị trí. Hơn nữa, khi có yêu cầu của người lái thông qua chiếc đông hồ thông minh, chiếc xe có khả năng cung cấp thông tin về thời gian dự kiến cần để di chuyển từ bãi đỗ xe đến vị trí của người chủ chiếc xe, giúp người lái chủ động hơn trong việc sử dụng chiếc xe hàng ngày.

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn