BMW thu hồi hơn 200.000 xe lỗi hệ thống điều khiển van động cơ

BMW thông báo sẽ thu hồi tổng cộng 232.000 xe, gồm cả loại nhập khẩu và được sản xuất tại Trung Quốc, để kiểm tra các đinh ốc một hệ thống điều khiển động cơ, đồng thời cân nhắc liệu có thu hồi xe ở các thị trường khác hay không.

 
Trong một tuyên bố ngày 2/4, Tổng Cục Giám sát chất lượng và Kiểm nghiệm Kiểm dịch nhà nước Trung Quốc cho biết các phương tiện nằm trong diện thu hồi bao gồm 138.534  xe nhập khẩu và 93.564 xe BMW được sản xuất với đối tác Brilliance China Automotive Holdings. Đợt thu hồi sẽ bắt đầu từ ngày 18/6.
 
Theo đó, bu-lông gắn ở hệ thống biến thiên van VANOS có thể bị lỏng, thậm chí gãy vỡ. Trong một số trường hợp xấu nhất có thể làm cho động cơ chững lại khi xe đang di chuyển trên đường.
 
“Chúng tôi đang xem xét tình hình tại các thị trường khác”, một phát ngôn viên của BMW nói, đồng thời cho biết các xe BMW 1-Series, 3-Series, 5-Series, 6-Series cũng như X1, X3, X5, X6 và Z4 đều sẽ được kiểm tra. Các động cơ có thể bị lỗi nằm trong lô hàng sản xuất từ tháng 6/2009 – 6/2013.
 
Ngày 14/3, BMW đã thông báo thu hồi trong một bài đăng trên Weibo Trung Quốc, nhưng không đưa ra số xe bị ảnh hưởng. Phát ngôn viên của hãng tại Trung Quốc khi đó cho rằng đây chỉ là một vấn đề nhỏ, hành động thu hồi là tự nguyện và không diễn ra trên toàn cầu.
 
Trong thời gian gần đây, các hãng xe đã dính vào không ít bê bối thu hồi mà “rầm rộ” nhất là bê bối thu hồi hàng triệu xe lỗi công tắc đánh lửa khiến ít nhất 13 người thiệt mạng của GM. Ngay sau đó, một nhà sản xuất khác của Mỹ là Chrysler cũng đang tiến hành thu hồi 867.795 xe Jeep Grand Cherokee và Dodge Durango do trợ lực phanh có thể bị nước ăn mòn. Hãng cho biết các xe đời từ 2011 – 2014 sẽ được kiểm tra và thay thế trợ lực phanh nếu cần.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn