BMW X6 bị trộm nhiều nhất tại Pháp

Một cuộc điều tra được thực hiện bởi Auto Plus cho thấy, tại Pháp, xe SUV hạng sang BMW X6 bị mất trộm nhiều nhất trong năm 2014. Đứng thứ hai là Smart Fortwo và kế tiếp là Renault Twingo I.

 
Các nhà chế tạo ôtô của BMW đã rất cố gắng và thành công khi làm ra các sản phẩm luôn hút hồn những khách hàng là tín đồ của 4 bánh. Nhưng cũng chính vì thế mà giới đạo tặc thường tăm tia rình mò mẫu xe này. Một nhóm nhân viên của Auto Plus đã tiến hành một cuộc khảo sát và thống kê 20 nhãn mác xe bị mất cắp nhiều nhất năm 2014 tại đất nước hình lục giác.
Nhóm điều tra đã căn cứ vào số liệu do 15 công ty bảo hiểm và ngân hàng cung cấp, kết hợp với thông tin thu thập từ cơ quan an ninh quốc gia cho thấy năm 2014 toàn nước Pháp có 108.850 chiếc xe đã bị trộm cướp, ít hơn 2,8% so với năm 2013. Mất xe thì không thể vui, nhưng con số thống kê dẫu sao cũng làm cho nạn nhân của các vụ trộm này cảm thấy “tự hào”, đặc biệt là các chủ sở hữu xe BMW X6 - chiếc xe delux được ăn cắp nhiều nhất. Trong top 10 nhãn mác xe bị đánh cắp nhiều nhất năm 2014 tại Pháp thì có đến 5 mẫu xe của BMW.
 
Giải thích cho lý do vì sao 5 mẫu xe của BMW lại nằm trong top 10 xe hay bị bọn thảo khấu “mượn” đến như vậy, theo nhóm điều tra thì trước hết là bởi chất lượng của động cơ của dòng xe này. Bọn bất hảo đánh giá rất cao sức mạnh và độ tin cậy của chúng. Thứ đến là do bọn trộm rất “yêu” hệ thống khởi động điện mà như cách nói của Auto Plus là “rất dễ cướp”. Với tổng số 10.000 chiếc xe thuộc 20 nhãn bị hô biến, thì BMW X6 chiếm tỷ lệ cao nhất, BMW X5 đứng thứ 4; BMW Series 6 đứng thứ 6; BMW Series 1 đứng thứ 7 và BMW Series 3 đứng thứ 9.
 
Hai vị trí còn lại trong top 3 những xe bị mất cắp nhiều nhất trong năm qua là hai “đối tác” đã quá quen trong bảng xếp hạng buồn này hằng năm. Năm ngoái, chiếc xe vô địch về bị mất trộm là Smart Fortwo thì lần này được đẩy xuống vị trí thứ nhì. Những kẻ bất lương dẫu sao vẫn khiến cho khổ chủ của Smart Fortwo có cảm giác tự hào vì đã vô tình khẳng định đẳng cấp xe của họ cao hơn đối thủ Renault Twingo 1 dù chỉ một tý ti. Năm nay, có 260 chiếc Smart Fortwo và 213 chiếc Renault Twingo 1 bị ăn trộm trên số 10.000 chiếc nằm trong số 20 nhãn bị trộm hỏi thăm nhiều nhất. Theo những người tiến hành điều tra, hai mẫu xe này ngoài chuyện không được bảo vệ an toàn để cho bọn trộm dễ lấy thì điều đặc biệt là các phụ tùng của chúng được bán với giá “vàng’ ngoài chợ đen.
 
Điều tra của Auto Plus một lần nữa cho thấy, điểm yếu của một số nhãn mác xe nổi tiếng khi vào thành phố là ở chỗ chúng luôn luôn là mục tiêu ưu tiên của bọn trộm. Cuộc điều tra cũng cho thấy những mẫu xe mới đăng ký trong khoảng 5 năm thường hay bị mất hơn so với những mẫu xe đời cũ hơn.
 
Điều đặc biệt trong năm qua là ngoài ăn trộm xe, bọn bất hảo ngày nay cũng không ngần ngại sử dụng phương pháp truyền thống là cướp xe trong trường hợp thích hợp. Tệ nạn này hiện chưa thể kết thúc, theo Auto plus, không phải do khủng hoảng kinh tế và giá phụ tùng thay thế tăng cao, mà là do bộ máy bảo vệ trật tự - an ninh làm việc không tích cực, thậm trí đã được bọn tội phạm “bôi trơn”.
Sau đây là 20 nhãn mác xe bị mất cắp nhiều nhất năm 2014 tại Pháp.​
 
2) Smart Fortwo

3) Renault Twingo I

4) BMW X5
 
5) Land Rover Range Rover Evoque
 

6) BMW Série 6
 

7) BMW Série 1
 

8) Citroën DS3/DS3 Cabrio
 

9) BMW Série 3
 

10) Renault Mégane II
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn