Các nhà sản xuất tiếp tục triệu hồi 1,7 triệu xe lỗi túi khí tại Mỹ

Nhiều hãng xe tại Mỹ, bao gồm Subaru, Tesla, BMW, Volkswagen, Daimler Vans, Mercedes-Benz và Ferrari đang tiến hành triệu hồi 1,7 triệu phương tiện để thay thế cụm bơm túi khí bị lỗi của nhà cung cấp Takata.

 
Theo Associated Press, Subaru thông báo triệu hồi 826.144 xe, trong đó có Forester, Outback, Legacy sản xuất từ năm 2010 đến năm 2014. Mercedes-Benz “gọi về xưởng” 288.779 phương tiện trong giai đoạn 2010 - 2017.
 
Volkswagen góp mặt với 119.394 xe, bao gồm một số mẫu xe mang thương hiệu Audi. 266.044 là số lượng xe BMW bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi mới nhất của hãng xe Đức. Chúng được sản xuất từ năm 2000-2004 và 2007-2015.
 
Ba tên tuổi khác là Tesla, Ferrari và bộ phận xe tải của Daimler triệu hồi lần lượt 68.763 xe, 11.176 xe và 159.689 xe các loại. Daimer cho biết: Các xe tải của hãng nằm trong đợt triệu hồi được sản xuất từ năm 2015 đến năm 2017. Trong khi đó, các xe Tesla Model S xuất xưởng từ năm 2014 đến năm 2016. Những xe Ferrari bị “điểm danh” thuộc các phiên bản từ năm 2014 đến năm 2018.
 
Bùng lên từ cách đây vài năm, nhưng “cơn bão” túi khí vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, thậm chí ngày càng lan rộng trong ngành công nghiệp. Đến nay, ít nhất có 23 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ tai nạn liên quan đến túi khí Takata.
 
Tại Việt Nam, không ít hãng xe cũng bị ảnh hưởng bởi những đợt triệu hồi. Mới đây nhất là Audi với 103 chiếc sedan A6 hay Honda Việt Nam với 1.500 xe City bị triệu hồi để sửa lỗi túi khí.