Cặp đôi Honda đẹp nhất triển lãm xe máy Việt Nam

Cặp đôi tuyệt phẩm làm nên danh tiếng cho xe máy của Honda là chiếc EV Cub và Super Cub đã từng xuất hiện tại khắp các triển lãm: Bắc Kinh, Tokyo Motor Show và tại Bangkok Show vừa xong.. đang được trưng bày tại triển lãm xe máy đầu tiên tại Việt Nam.

Nếu như chiếc Super Cub concept màu xanh dương ánh kim được xem là phiên bản tinh tế nhất của dòng Cub nổi tiếng. Thì chiếc xe ý tưởng EV Cub là hiện thân của chất cổ điển và sức mạnh công nghệ tương lai của Honda. Cả hai mẫu Cub này đều được dựng nên từ một bộ khung mẫu, giống nhau hầu hết mọi chi tiết trừ những thành phần liên quan tới nguồn động cơ điện và đốt trong.
 
 
Về căn bản cả hai chiếc Super Cub Concept đều "kế thừa" thiết kế từ nguyên mẫu Super Cub C100 ra mắt năm 1958.  Nhưng Super Cub Concept là hiện thân của kỷ nguyên mới với tính năng hiện đại, thiết kế thanh tú đầy chất siêu tưởng từ vật liệu tới dáng vóc.
 
Honda Super Cub Concept là chiếc xe máy 50cc rất bình thường như mọi chiếc xế nổ khác. Nhưng nhìn nó bạn sẽ mê mẩn không thể rời mắt với các chi tiết nhôm đúc nguyên khối, hay các tấm ốp thân sườn dập bằng thép nhẹ. Cặp thụt ống lồng kép như một chuôi kiếm báu, đôi ống thụt sau với 2 đầu thon tròn mịn màng. Bộ yên đơn may da đỏ lấm tấm lỗ thông hơi xinh xắn.
 
 
 
Cặp thụt ống lồng kép như một chuôi kiếm báu
Bộ yên đơn may da đỏ thắm, lấm tấm lỗ thông hơi xinh xắn
 
 
Không thể rời mắt với các chi tiết nhôm đúc nguyên khối
 
Với chiếc Honda EV Cub, thay vì sử dụng động cơ xăng như Super Cub, nó được trang bị động cơ điện. Điểm thay đổi khác là cụm pin của Honda EV Cub được đặt ở thấp, chính giữa khung ngay chỗ của động cơ xăng cũ.
 
 
Chỉ cần mở ngăn như ngăn tủ là thấy và lấy pin ra dễ tháo lắp. Cụm pin nằm giữa cũng tạo ra trọng tâm thấp cho Honda EV Cub, từ đó cho phép người lái điều khiển xe dễ dàng như xe thường.
 
 
Cụm pin của xe là loại Lithium-ion có công suất cao hơn 4 lần ắc-quy chì, trong khi thiết kế nhỏ gọn và nhẹ. Quãng đường di chuyển của xe cũng xa hơn trong một lần sạc. Ổ cắm để sạc pin được giấu gọn gàng bên yếm trái. Honda cho biết, người dùng có thể cắm vào ổ điện gia đình để sạc pin cho xe.
 
Ổ cắm để sạc pin được giấu gọn gàng bên yếm trái
 
Hai mẫu xe này của Honda hoàn toàn xứng đáng là những tác phẩm đẹp nhất trong các kỳ triển lãm. Đó là 2 phong cách "kế thừa và tiến hóa", bảo lưu được những gì tinh hoa nhất của Honda. Là nguyên mẫu để tạo nên tinh thần và cảm xúc với mọi mẫu mô tô khác. Cho tới nay dòng xe Honda Super Cub đã bán được hơn 87 triệu xe (đến T3/2014) nó ghi danh là mẫu xe bán nhiều nhất lịch sử. Cả 3 mẫu xe lừng danh Toyota Corolla, Volkswagen Beetle và Ford Model T cũng không bán nhiều bằng nó. Bắt đầu ra mắt từ năm 1958, sản xuất tại 15 nhà máy ở 14 quốc gia và bán trên 160 nước. Câu slogan nổi tiếng nhất của Honda, mà đã từng được lưu vào giáo trình của môn Marketing nhiều trường đại học cũng nói về Super Cub: “Bạn đang đối diện với điều tuyệt diệu nhất của Honda”.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn