CEO Renault-Nissan: Xe ôtô tự lái sẽ có mặt sau 10 năm nữa

CEO Renault-Nissan, ông Carlos Ghosn đã tiết lộ chi tiết mới trong lộ trình sản xuất xe tự lái của hãng xe này. Theo đó, mẫu xe tự lái sẽ chính thức được sản xuất sau 10 năm nữa.

Trước mắt, Renault-Nissan sẽ ra mắt một công nghệ tự lái mang tên Traffic Jam Pilot cho phép chiếc xe tự đỗ, dừng hay đi khi tham gia giao thông. Công nghệ này sẽ thúc đẩy sự tiếp cận của người tiêu dùng đối với các hệ thống xe tự lái.
 
 
Mẫu Nissan Leaf thử nghiệm với công nghệ tự lái vào ngày 27/08/2013
 
Tiếp đó, trong năm 2018, công ty sẽ giới thiệu một hệ thống cho phép chiếc xe có thể nhận diện các mối nguy hiểm, thay đổi làn đường …”. Ngay sau đó, chiếc xe có thể tham gia giao thông mà không cần sự can thiệp của người lái trong hầu hết các tình huống, kể cả khi tham gia giao thông phức tạp như trong thành phố.
 
 
Ghosn rất lạc quan về công nghệ xe tự lái, chính vì vậy, ông rất tự tin về kế hoạch sản xuất xe tự lái trong 10 năm tới. Ghosn cũng cho biết rằng hệ thống tự lái có thể sẽ được sản xuất nhưng chưa thể sử dụng cho đến khi các vấn đề về pháp lý và an ninh được thông qua.
 
 
Hiện tại, hầu hết các hãng xe lớn như Mercedes-Benz, Toyota, Nissan cho tới Tesla đều đang có kế hoạch sản xuất xe tự lái. Thậm chí các hãng công nghệ lớn như Google, Microsoft, Apple...cũng đang nhăm nhe đến thị trường này.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn