CEO Tesla chê xe pin nhiên liệu Hydro ngớ ngẩn

Trong khi xe pin nhiên liệu vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều tên tuổi trong ngành công nghiệp ôtô thì CEO Elon Musk của hãng xe điện Tesla lại cho rằng công nghệ pin nhiên liệu hydro “cực kỳ ngớ ngẩn”.

 
Tại sự kiện Automotive News World Congress diễn ra mới đây ở Detroit, Mỹ, vị tỷ phú cho rằng: “Tôi không muốn biến việc này thành một cuộc tranh cãi, nhưng công nghệ pin nhiêu liệu cực kỳ ngớ ngẩn. Rất khó để chế tạo ra hydro, lưu trữ chúng và sử dụng trên một chiếc xe hơi”.
 
Theo ông, hydro là một cơ chế lưu trữ năng lượng chứ không phải một nguồn năng lượng. “Bạn sẽ cần khai thác hydro từ đâu đó. Nếu lấy từ nước, bạn phải tách nước và điện phân là một quá trình kém hiệu quả”.
 
Ông cũng cho rằng hiệu quả của tế bào nhiên liệu chỉ hiệu quả bằng một nửa pin thông thường, hơn nữa khí hydro lại rất độc hại và dễ cháy.
 
Trong thời gian qua, bên cạnh xe điện, xe chạy bằng nhiên liệu hydro cũng đang tạo ra một “cơn sốt” trong ngành công nghiệp. Toyota cho biết đã tiếp nhận khoảng 1.500 đơn đặt hàng cho chiếc Mirai sử dụng pin nhiên liệu đầu tiên trên thế giới, vượt xa ước tính ban đầu của hãng xe Nhật. Trong số đó, có tới 60% đơn đặt hàng đến từ các cơ quan chính phủ, phần còn lại là người tiêu dùng. Toyota dự kiến sẽ giới thiệu mẫu xe thân thiện với môi trường tại châu Âu và Mỹ vào giữa năm nay.
 
Bởi vậy, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về công nghệ pin nhiên liệu hydro. Trong khi đó, ông Musk cũng tự tin rằng thị trường sẽ chứng minh quan điểm của mình.“Tất cả sẽ rõ ràng trong vài năm tới. Không có lý do gì để tranh luận về điều này”.
 
Đoạn video dưới đây sẽ cho thấy rõ hơn ý kiến của CEO:
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn