CEO trì hoãn thu hồi xe gây chết người có thể ngồi tù chung thân

Một Thượng nghị sỹ Mỹ dẫn đầu cuộc điều tra GM với lỗi gây chết người thời gian qua vừa mới công bố một dự luật sẽ có thể khiến các Giám đốc điều hành các hãng sản xuất xe hơi ngồi tù chung thân khi che giấu những lỗi kỹ thuật dẫn tới cái chết của các khách hàng.

Bà Claire McCaskill đang chất vấn đại diện của GM trong phiên điều trần hồi tháng 4. Ảnh: Detroit News
 
Theo Detroit News đưa tin ngày 1/8, Thượng nghị sỹ Claire McCaskill – người dẫn đầu cuộc điều tra bê bối thu hồi xe của GM khiến ít nhất 13 người thiệt mạng thời gian qua – đã đề xuất dự luật tăng quyền hạn lớn hơn cho các công tố viên liên bang. Dự luật ghi rõ “các công tố viên liên bang có thể truy tố hình sự đối với các hành vi vi phạm dẫn tới chết người, hình phạt có thể lên tới án tù chung thân”.
 
Bù lại, dự luật nếu được thông qua sẽ xóa bỏ mức phạt 35 triệu USD đối với các hãng xe thu hồi xe chậm trễ gây nên các thương tích cho khách hàng. Thay vào đó, mức phạt mới có thể dao động từ 5.000 – 25.000 USD trên mỗi xe.
 
Bên cạnh đó, bà Claire McCaskill cũng đề xuất bổ sung thêm tài trợ cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) nhằm thực hiện các công tác sát sao hơn trong việc yêu cầu các hãng xe thu hồi các xe mắc lỗi kỹ thuật. 
 
Hiện tại các hãng sản xuất xe hơi chưa đưa ra phản ứng nào về dự luật này. Song, nếu nó được thông qua thì đây có thể là biện pháp mạnh tay nhất chưa từng được đề xuất từ trước tới nay nhằm chấm dứt các bê bối che giấu lỗi kỹ thuật trong các xe phải thu hồi đang làm điên đảo thị trường ôtô toàn cầu.      
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn