Cháy rừng đe dọa tới cuộc đua xe leo núi

Trận cháy rừng lớn đang xảy ra ở gần Colorado Springs (Mỹ) không chỉ đe dọa tới tính mạng cư dân trong vùng mà còn khiến cuộc đua xe leo núi thường niên sắp diễn ra trong khu vực này phải hủy bỏ.

Pikes Peak International Hill Climb là cuộc đua xe leo núi diễn ra tại Pikes Peak, bang Colorado, Mỹ. Tham dự giải, các đội đua phải vượt qua 156 khúc ngoặt trên chặng đua dài 19,99km quanh co và hiểm trở, để lên đỉnh đèo ở độ cao 4.300m. Cuộc đua xe hàng năm quy tụ hàng chục tay đua cả ô tô lẫn mô tô.
 
giải đua Pikes Peak 2011
 
Tuy nhiên, hoạt động lần thứ 90 của giải đua xe ô tô hấp dẫn nhất nước Mỹ này có nguy cơ phải hủy bỏ khi ngày khai mạc 8/7 sắp đến do các đám cháy rừng đang lan rộng ở khu vực gần Colorado Springs. Ngọn lửa bắt đầu tại khu vực Waldo Canyon cách đây vài ngày và đang tàn phá các ngọn núi ở phía Tây thành phố. Theo các báo cáo mới nhất, cháy rừng đã tàn phá 15.000 mẫu Anh (khoảng 6.070 hecta) diện tích rừng tại đây và chỉ có 5% diện tích là chưa bị ảnh hưởng. Nguyên nhân ban đầu được phán đoán là do thời tiết nóng, gió thổi mạnh khiến lửa cháy rừng khó kiểm soát. Hiện tại đã có hơn 32.000 cư dân trong vùng phải sơ tán, 24 đường cao tốc, đường dẫn tại Pikes Peak phải đóng cửa.
 
Theo Mike Moran, người đại diện truyền thông cho giải đua, nhà chức trách địa phương đang làm việc hết sức có thể để kiểm soát tình hình để giải đua được diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên, Moran cũng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của họ là sự an toàn và cam đoan sẽ đưa ra những thông báo mới nhất ngay khi có thể.
 
 Mời bạn đọc xem Clip về tai nạn với xe đua khi vào cua trên đèo ở tốc độ lớn trong giải đua Pikes Peak 2011:
 
 
Đình Quý
(theo Autoblog)

Tin tổng hợp

otoxemay.vn