Chiếc xe máy đầu tiên của diễn viên Keanu Reeves

Keanu Reeves, một diễn viên nổi tiếng và cũng là nhà sản xuất, đạo diễn, nhạc sĩ, nhưng lại có niềm đam mê lớn với xe cộ. Anh cùng một người bạn thân là Gard Hollinger thành lập công ty Arch Motorcycles. 

 
Reeves bắt đầu có dự định mở một công ty sản xuất xe máy khi anh cùng Hollinger lên kế hoạch độ chiếc Harley Davidson của mình hồi năm 2007. Từ khi có ý tưởng mới, cả hai quyết định không độ chiếc Harley nữa mà thay vào đó, hai người đã thiết kế một chiếc xe mới, vừa độc đáo, vừa phù hợp nhu cầu sử dụng hằng ngày.
 
Hãng xe này đã chính thức giới thiệu chiếc KRGT-1 có giá khởi điểm lên tới 93.000 USD, tương đương hơn 2 tỷ đồng. Sau nhiều năm làm việc miệt mài, họ đã gặt hái được nhiều thành công và từ năm 2014 đến nay, hai chàng trai đã bán được vài chiếc KRGT-1. Trong những năm tới, họ lên kế hoạch sản xuất khoảng 30 xe mỗi năm, với mong muốn đáp ứng nhu cầu của người sử dụng trong khi vẫn duy trì được sự độc đáo trong từng chiếc xe.
 
 
Những xe của hãng đều được làm handmade, sử dụng hơn 200 bộ phận và hoàn toàn có thể tùy chỉnh để phù hợp với chủ sở hữu, giống như những hãng xe hơi cao cấp. Xe được trang bị động cơ 2 xy-lanh dung tích 2.032cc, kết hợp cùng hộp số 6 cấp, cho phép sản sinh 120 mã lực tối đa. Phuộc trước, sau đều dùng hàng hiệu Ohlins, đèn pha, đèn hậu LED. Cùng với nhiều chi tiết bằng sợi carbon và nhôm được làm hoàn toàn thủ công
 
Hình ảnh chi tiết một số mẫu xe KRGT-1 của Arch Motorcycles: