Chiến tranh thương mại “đóng băng” kế hoạch sản xuất xe điện ở Trung Quốc của BMW

Kế hoạch xuất khẩu xe điện sản xuất tại Trung Quốc của BMW tạm thời chững lại khi những hệ lụy tiềm tàng từ cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đe dọa ngành công nghiệp.

 
Hiện BMW đang có các nhà máy đặt tại châu Âu, Trung Quốc và Mỹ. Hãng xe Đức đã chọn Trung Quốc là trung tâm xuất khẩu xe điện trong tương lai với những lý do như chi phí lao động thấp, cùng với đó là những chính sách hỗ trợ của Bắc Kinh dành cho công nghệ này.
 
Tuy nhiên, phát biểu trước Reuters, các lãnh đạo của BMW xác nhận những tranh chấp thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giữa Mỹ và Trung Quốc buộc hãng phải tạm ngừng các dự án của mình.
 
CEO Harald Krueger cho hay: “Chúng tôi không có cơ sở để đưa ra quyết định ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi cần đánh giá tính khả thi về khía cạnh tài chính.”
 
Mới đây, BMW thông báo sẽ xuất xưởng phiên bản điện của mẫu X3 tại nhà máy liên doanh với đối tác Trung quốc Brilliance. Hãng vẫn chưa có ý định sản xuất iX3 ở những cơ sở khác.
 
Ngoài ra, BMW còn ký kết một thỏa thuận với hãng xe Great Wall (Trung quốc) về việc sản xuất chiếc Mini đầu tiên sử dụng năng lượng điện. Tương tự, căng thẳng thương mại cũng đặt ra một dấu hỏi lớn đối với dự án.
 
Peter Schwarzenbauer – thành viên hội đồng quản trị BMW – cho biết: “Trước những bất ổn liên quan đến cuộc chiến thuế quan, tôi chưa thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn về điều gì sẽ xảy ra trong thời gian tới”.