Cho phép thử nghiệm xe tự lái nhưng không hãng nào quan tâm

California là quê hương của một số công ty xe tự lái như Cruise Automation và Waymo, nhưng có vẻ không một tên tuổi nào “hào hứng” thử nghiệm công nghệ tại bang này.  

 
Mercury News cho biết 2/4 là ngày đầu tiên các nhà sản xuất ôtô cũng như hãng công nghệ được phép vận hành xe tự lái ở California mà không cần tài xế ngồi trong giám sát.
 
Quy định yêu cầu các công ty nộp đơn xin cấp phép lên Sở Giao thông vận tải California (DMV). Một phát ngôn viên cơ quan cho biết: “DMV có thẩm quyền cấp phép thử nghiệm xe tự lái từ ngày 2/4.” Tuy nhiên, cho đến nay, chưa một công ty nào nộp đơn.
 
Người này cung cấp thêm: Khi nhận được đơn xin cấp phép, cơ quan sẽ tiến hành đánh giá rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
 
 
Vào giai đoạn xe tự lái vẫn thu hút sự quan tâm của không ít tên tuổi trong ngành công nghiệp, sự “thờ ơ” này có thể gây bất ngờ, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trả lời Mercury News, một phát ngôn viên Waymo – đơn vị xe tự lái của Alphabet, công ty mẹ Google – tiết lộ họ dự định vẫn thử nghiệm xe tự lái tại California và sẽ có những bước đi nhất định trong tương lai.
 
Trong khi đó, bà Sarah Abboud, phát ngôn viên của Uber, từ chối bình luận về kế hoạch triển khai công nghệ tự lái tại bang giữa bối cảnh công ty đang đối mặt với một cuộc điều tra liên quan đến vụ tai nạn chết người giữa xe tự lái của hãng và người qua đường. Giấy phép của Uber đã hết hiệu lực vào cuối tuần trước và nếu muốn tiếp tục thử nghiệm công nghệ, hãng cung cấp ứng dụng gọi xe cần xin giấy phép mới.