Chủ tịch huyền thoại của Volkswagen bị ép phải từ chức

Ferdinand K. Piëch – chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn thứ 2 thế giới Volkswagen vừa từ chức. Sau cuộc họp hội đồng quản trị, các thành viên đứng đầu đều thể hiện sự ủng hộ giám đốc điều hành Martin Winterkorn – đối thủ của ông Piëch trong cuộc chiến quyền lực. Ngay lập tức, ông Piëch đưa ra tuyên bố từ bỏ mọi quyền lực của mình tại VW ở tuổi 78, vợ ông – bà Ursula cũng rời ghế hội đồng quản trị.

 
 
Ngày 17/4, ban điều hành Volkswagen chính thức thông qua quyết định ủng hộ ông Martin Winterkorn. Tiến sĩ Ferdinand Karl Piëch, 78 tuổi, đã quyết định từ bỏ mọi quyền lực. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí Der Spiegel (Đức), ông Piëch đã lờ mờ chỉ trích giám đốc điều hành của mình nhưng không nói rõ vấn đề. Trong một diễn biến khác hồi đầu tháng 4 vừa qua, ông Piëch – người giữ 51% cổ phần Porsche (thuộc sở hữu VW), đã tuyên bố “lạnh nhạt” với CEO Winterkorn trong thông báo kết quả kinh doanh của VW và sự thất bại của tập đoàn xe hơi Đức trên thị trường Mỹ.
Như vậy, ông Winterkorn đang có thế ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của VW. Phó chủ tịch hội đồng quản trị Berthold Huber hiện sẽ là lãnh đạo tạm thời cho tới khi có kết quả của cuộc bầu cử chủ tịch hội đồng quản trị mới. Bà Ursula, vợ ông Piëch cũng từ chức khỏi hội đồng quản trị.
Sau thời hoàng kim Ferdinand K. Piëch dẫn dắt, là triều đại VW vấp phải sự cạnh tranh lớn của Toyota và General Motor. Đối thủ của ông Piëch, Winterkorn với cương vị giám đốc điều hành đã đại tu VW và vực tập đoàn xe hơi Đức trở thành một trong những tập đoàn ôtô hùng mạnh nhất của ngành công nghiệp ôtô mới.
Ferdinand Piëch khởi xướng cuộc đấu tranh quyền lực khi trong cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí Đức Der Spiegel, ông lờ mờ ý chỉ trích thành công của ông Winterkorn. Trong quá khứ, nhà quản lý người Áo Ferdiland K. Piëch ông cũng từng chỉ trích sai lầm của VW công khai. Nhưng lần này, có lẽ ông đã có bước đi sai lầm khi đơn phương muốn cắt xén quyền lực của CEO Winterkorn. Hành động của Ferdiland Piëch không được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo cũng như đại diện bang Lower Saxony – những người chiếm tổng 20% cổ phần của Wolkswagen.
Stephan Weil, thủ tướng bang Lower Saxony, chia sẻ: "Không phải quá cường điệu khi cho rằng ông Piëch  là một trong những người quan trọng nhất trong lịch sử kinh doanh của Đức. Tuy nhiên, cần chấm dứt sớm những đồn đoán về nhân sự và đảm bảo sự rõ ràng trong việc quản lý tập đoàn. Volkswagen và hàng ngàn nhân viên của mình phải tiếp tục tập trung vào việc kinh doanh."
Năm 2014, VW có doanh số 202.5 tỷ Euro (tương đương khoảng 220 tỷ USD) với lợi nhuận ròng đạt 10.8 tỷ Euro. Tổng số xe bán đạt 10.14 triệu xe, VW là nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai thế giới, sau Toyota (bán được 10.23 triệu chiếc) và vượt qua GM ở vị trí thứ 3 (bán được 9.92 triệu chiếc).
Với sự ổn định và phát triển của tập đoàn VW cũng như những thành công nhất định trên thị trường như vậy. Thì có lẽ vợ chồng chủ tịch giờ đã ở cái tuổi ông bà, có thể an tâm phần nào từ bỏ cuộc sống quyền lực…
Ông Ferdinand Karl Piëch là cháu trai của Ferdinand Porsche – người sáng lập Porsch, bắt đầu sự nghiệp của mình tại Porsche sau khi ông biến Audi thành một thế lực cạnh tranh gay gắt với Mercedes-Benz và BMW. Audi chiếm lợi thế trong cuộc chiến với hai hãng xe đồng hương là nhờ hai mẫu xe thành công Quattro và Audi 100, mà F.K Piëch từng tham gia thiết kế. Năm 1993, ông trở thành chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Volkswagen. Thành công lớn trong sự nghiệp tại tập đoàn VW của ông Piëch là thâu tóm thành công Lamborghini và Bentley, đồng thời khôi phục lại thương hiệu Bugatti Automobiles. Tới năm ông 65 tuổi, Piëch có thể nghỉ hưu theo chính sách của Volkswagen nhưng ông từ chối và vẫn tiếp tục giữ vai trò của mình cho tới khi bị buộc từ chức vào ngày 25/4 vừa qua.
Là một kỹ sư chế tạo máy,F.K Piëch ảnh hưởng tới sự phát triển của nhiều mẫu xe danh tiếng bao gồm Audi Quattro, Volkswagen New Beetle, Audi R8, Lamborghini Gallardo, Volkswagen Phaeton, và đáng chú ý nhất là mẫu xe nhanh nhất thế giới năm 2012 - Bugatti Veyron. Vì những cống hiến của Ferdinand Karl Piëch với ngành công nghiệp ôtô, tên ông đã được chọn cho hành trình xe thế kỷ Car Executive of the Century năm 1999.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn