Chứng minh chỗ đậu mới được tậu xe hơi

Chứng minh có chỗ đậu xe thì mới được phép mua xe, câu chuyện có vẻ phi lý này lại là một quy định mới để giảm tải và hạn chế lượng xe mới đăng ký mỗi năm, cũng như để hạ nhiệt tình trạng giao thông đang quá tải ở Ấn Độ.

Mới gần đây các đại biểu Ấn Độ đã thảo luận đưa ra dự thảo luật Giao thông và an toàn đường bộ 2014, trong đó có quy định người dân muốn mua xe trước hết phải xuất trình biên bản chứng minh có chỗ đỗ do chính quyền địa phương xác nhận.
 
Đề nghị này nhận được phản ứng tiêu cực từ phía các nhà sản xuất xe hơi tại Ấn Độ. Họ cho rằng, nếu dự luật này có hiệu lực sẽ trực tiếp hạn chế rất nhiều khách hàng tiềm năng. Trong khi việc xác nhận có chỗ đỗ xe chưa có tiền lệ, nên sẽ không thể giải quyết nhanh chóng, chính xác trong thời gian đầu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hãng xe và sẽ gây thiệt hại không nhỏ.
 
Các nhà chức trách thì lại giữ quan điểm: đây là quy định hợp lý khi lượng xe hơi ở nước này tăng lên nhanh chóng mặt mà diện tích đỗ xe chưa có sự phát triển đồng bộ, dẫn tới tình trạng đỗ ở những nơi không được phép như lòng đường, khu vui chơi công cộng, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cộng đồng.
 
Vấn đề chỗ đậu xe là một sự nan giải, gây ra nhiều tranh cãi đau đầu không riêng gì của Ấn Độ mà là của tất cả các nước phát triển và đang phát triển trên toàn cầu, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, khi chưa có một phát kiến vĩ đại nào từ phía các ban ngành liên quan để giải quyết thấu đáo tình trạng này.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn