Dân Anh tái sử dụng lốp xe cũ vì muốn tiết kiệm

Một nghiên cứu mới đây đã gây bất ngờ khi cho biết hơn 1,5 triệu lái xe tại Anh đang đùa giỡn với tính mạng của mình khi mua những chiếc lốp xe cũ không đạt tiêu chuẩn nhằm cắt giảm chi phí.

 
 
Theo kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi hãng bảo hiểm xe hơi LV=, trong số 23 triệu bộ lốp xe cũ được bán trong vòng 5 năm qua, hơn 1/4 không đủ tiêu chuẩn để tái sử dụng. Quan trọng hơn, hơn 50% người mua những sản phẩm “secondhand” này không biết rằng chiều sâu tối thiểu của hoa lốp phải đạt 1,6 mm. Điều đó có nghĩa là khi hoa lốp đã mòn đến giới hạn của nó, khả năng xảy ra tai nạn nếu người lái vẫn cố dùng là rất cao. Lốp xe mòn cũng làm giảm hiệu quả của phanh. Thực tế 570.000 tài xế cho biết xe của họ bị trượt khi sử dụng lốp xe cũ.
 
Nghiên cứu trên cũng cảnh báo sử dụng lốp xe không đạt tiêu chuẩn không những vi phạm quy định về an toàn phương tiện mà còn là một hành vi phạm tội hình sự. Theo thống kê từ cảnh sát Anh, số người phạm lỗi đã tăng lên 7.751 trường hợp, tăng 9% kể từ năm 2009. Những người bị bắt vì sử dụng lốp xe lỗi có thể bị phạt 100 bảng Anh (168 USD) và nhận 3 điểm phạt cho mỗi lốp xe vi phạm. Thậm chí, mức phạt tối đa mà tòa án có thể án dụng là 2.500 Bảng Anh (4.198 USD) và 3 điểm phạt.
 
Ron Montoya, biên tập viên tư vấn tiêu dùng của trang Edmunds.com cho rằng lốp xe cũ thường đã bị mòn trong quá trình sử dụng và chúng có thể sẽ không chịu được áp suất lớn khi bơm căng và dễ nổ khi xe đang di chuyển trên đường. Lốp xe cũng được liệt vào “danh sách đen” những vật dụng không nên mua cũ, trong đó có cả mũ bảo hiểm và ghế ngồi trên ôtô. Tuy nhiên, với những khó khăn kinh tế vẫn đang bao trùm châu Âu thì việc người dân tìm đến lốp cũ như một giải pháp tiết kiệm cũng có thể hiểu được.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn