Dầu mỏ cạn kiệt trong hơn 50 năm nữa

Dựa trên tỷ lệ khai thác hiện nay, nghiên cứu của BP khẳng định trữ lượng dầu mỏ thế giới sẽ cạn kiệt trong 53,3 năm nữa.

 
BP ước tính lượng dầu mỏ trên thế giới hiện nay là 1.687,9 triệu thùng, cao hơn 1,1% so với mức ước tính năm 2013. Sự chênh lệch này chủ yếu tới từ Mỹ khi trữ lượng tại quốc gia này cao hơn 26% so với thống kê trước đó, đạt 44,2 triệu thùng.
 
Tuy nhiên, dựa trên tình hình khai thác cũng như sự “khát” dầu mỏ của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay, nghiên cứu của BP khẳng định trong vòng hơn 5 thập kỷ tới đây, trữ lượng dầu mỏ trên toàn cầu sẽ cạn kiệt.
 
Đây không phải nghiên cứu duy nhất khẳng định điều này. Trước đó, Hội đồng năng lượng thế giới (WEC) từng cảnh báo điều tương tự khi ước tính trong lòng đất còn 223 tỷ tấn dầu và 209.000 tỷ mét khối khí đốt. Những cảnh báo đó sẽ trở thành một bài toán khó giải không chỉ với ngành công nghiệp xe hơi mà còn là những công nghiệp khác sử dụng nhiên liệu không thể tái tạo.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn