Điều tra vụ cháy xe, văn phòng BMW Hàn Quốc bị lục soát

Văn phòng hãng xe nước Đức mới đây đã bị cảnh sát Hàn Quốc lục soát để phục vụ cho cuộc điều tra bê bối cháy nổ động cơ xe BMW tại nước này.

Bên ngoài văn phòng BMW Hàn Quốc
 
30 điều tra viên từ sở cảnh sát Seoul đã khám xét trụ sở chính của BMW Hàn Quốc nhằm thu thập bằng chứng xác định lãnh đạo hãng xe Đức có che giấu thông tin về vụ bê bối cháy nổ động cơ hay không.
 
Động thái trên của cơ quan điều tra Hàn Quốc được cho là có nguyên nhân từ những kêu gọi về việc cần điều tra hình sự bê bối xe vô cùng nghiêm trọng này.
 
Bộ Giao thông Hàn Quốc cũng đã tiến hành một cuộc điều tra riêng với kết quả cho rằng chính phủ có thể cấm lưu thông 20.000 chiếc BMW - những chiếc xe trong diện cần triệu hồi và chưa được kiểm tra an toàn.
 
Từ đầu năm nay, BMW Hàn Quốc triển khai chương trình triệu hồi 106.000 xe thuộc 42 model khác nhau. Các xe này cần được thay hệ thống toàn hoàn khí thải (EGR) bị cho là phát sinh lỗi gây cháy động cơ.
 
Không những thế, BMW còn mở rộng chương trình triệu hồi này ra 324.000 xe BMW dùng động cơ diesel ở châu Âu cần được triệu hồi để sửa chữa.
 
Từ đầu năm 2018, theo truyền thông Hàn Quốc, đã có 39 chiếc BMW bốc cháy tại nước này, tuy nhiên chưa có trường hợp thương tích hoặc thiệt mạng nào.
 
Trong năm 2018 đã có 39 chiếc BMW bốc cháy tại Hàn Quốc
 
Năm 2017, 1,4 triệu chiếc BMW cũng bị triệu hồi tại Mỹ do cảnh báo có nguy cơ cháy. Nguyên nhân bắt nguồn từ hệ thống dây trong điều hòa có thể quá nhiệt, và chế độ sưởi tích cực cho van khí nén có thể nóng quá mức và làm cho van bị tan chảy, tăng nguy cơ hỏa hoạn ngay cả khi xe không sử dụng.
 
Liên quan tới sự cố năm 2017, Chủ tịch BMW Hàn Quốc, Kim Hyo-Joon, đã chính thức xin lỗi trên truyền thông. Tuy nhiên, các nhà quản lý của nước này có vẻ muốn làm tới cùng trong bối cảnh nhận được càng nhiều phàn nàn từ chủ những chiếc xe như BMW.
 
Không những thế, theo hãng tin Yonhap, đã có tới 1.226 chủ xe BMW tại Hàn Quốc đã cùng đứng tên vào đơn kiện tập thể chống lại hãng xe Đức với mức đòi bồi thường thiệt hại 13.450 USD/ người.