Đội đua RacingAKA tham chiến giải đua đầu tiên tại Việt Nam

RacingAKA – đội đua xe địa hình chuyên nghiệp được bảo trợ bởi Mitsubishi Motors Việt Nam đã chính thức tham chiến tại một giải đua tại Việt Nam khi góp mặt tại vòng 3 của giải đua xe địa hình đối kháng - Knock Out the King (KOK).

Chặng 3 KOK 2019 chính là giải đua đầu tiên mà RacingAKA tham dự thi đấu tại Việt Nam
 
Được “ra đời” giữa cái bắt tay giữa Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) và Công ty Liên Minh, RacingAKA được đánh giá là đội đua xe địa hình chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Đúng với những cam kết trong sự kiện ra mắt đội đua vào ngày 12/6 vừa qua, trong thời gian đầu tiên, RacingAKA sẽ góp mặt tại các giải đua trong nước. Và chặng 3 KOK 2019 được lựa chọn là giải đua đầu tiên mà Racing AKA tham chiến.
 
Trong ngày đua phân hạng của chặng 3 KOK 2019 chỉ có 02 tay đua của RacingAKA tham dự thi đấu. Tay đua Trần Phát được miễn trừ thi đấu phân hạng khi đã vô địch của chặng trước. 
 
RacingAKA đến KOK 2019 với 03 tay đua Giang Hoàng, Trần Phát và Trung Kobe. Trong khi 02 tay đua Giang Hoàng và Trần Phát sử dụng chiếc xe Mitsubishi Triton phiên bản 2019 thì tay đua Trung Kobe sử dụng chiếc Triton phiên bản 2013.
 
Tay đua Hoàng Giang (09) của RacingAKA sử dụng chiếc bán tải Mitsubishi Triton thế hệ mới
 
Đại diện ban tổ chức cho biết; đường đua KOK năm nay được tổ chức tại sân đua địa hình Gamuda 4x4Land, Hoàng Mai, Hà Nội. Đường đua năm nay có thiên hướng tốc độ gần với định dạng rally hơn so với các kiểu đua offroad truyền thống, điều này được đánh giá là khá phù hợp khi các hãng xe tung ra ngày càng nhiều các mẫu xe có sức mạnh động cơ, cũng như việc các tay đua đầu tư ngày càng nhiều vào yếu tố này, với các trang bị hỗ trợ như hệ thống giảm xóc thể thao, bộ lốp địa hình chuyên nghiệp…
 
 
Đặc biệt hơn kết thúc ngày đua phân hạng của chặng 3 KOK 2019, tay đua có thành tích tốt nhất chính là Giang Hoàng của RacingAKA.
 
Sau khi góp mặt tại KOK 2019, Racing AKA cũng đã lên kế hoạch cho việc tham gia các giải đấu trong khu vực ASEAN, như Asia Cross Country Rally (Thái Lan & Myanmar) với thể thức tương tự Dakar Rally, hay IXOR (giải đua xe do Liên đoàn đua xe Off-road của Indonesia tổ chức).
 
Hình ảnh của RacingAKA tham dự ngày đua phân hạng của chặng 3 KOK 2019 
 
Sau khi kết thúc vòng chạy thử cũng như phân hạng mỗi chiếc xe của RacingAKA đều được chăm sóc khá kỹ lưỡng
 
Chiếc Mitsubishi Triton 2013 được tay đua Trung Kobe của RacingAKA cầm lái tại chặng 3 KOK 2019 
Rõ ràng trong những ngày chạy thử cũng như phân hạng tại KOK 2019, RacingAKA luôn nằm trong top đầu