Đức phát hiện 30 mẫu xe có nồng độ CO2 cao đáng ngờ

  Trong bối cảnh bê bối khí thải khiến nhiều hãng xe “chao đảo”, Bộ Giao thông Đức cho biết đã tiến hành kiểm tra lại 30 mẫu xe diesel và phát hiện chúng có lượng khí thải CO2 cao “đáng ngờ”.

khí-thải-o-to
 
Chia sẻ với Automotive News Europe, một phát ngôn viên của Bộ, cho hay: “Trong số 53 xe được đưa vào kiểm tra, 30 chiếc xe có lượng khí thải CO2 cao một cách khó hiểu. Các chuyên gia đang tiến hành điều tra vấn đề này”.
 
Cơ quan không tiết lộ những mẫu xe nào bị đưa vào kiểm tra lại. Tuy nhiên, Bộ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện thử nghiệm các phương tiện nếu như vấn đề khí thải còn chưa được giải quyết.
 
Mới đây, Đức cũng “đe dọa” sẽ cấm bán xe của Fiat Chrysler do nhà sản xuất này bị cáo buộc lắp đặt một thiết bị đặc biệt có khả năng vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát khí thải sau khi phương tiện chạy được khoảng thời gian 22 phút. Trong khi đó, Fiat – hãng xe bị đẩy vào cùng tình cảnh với Volkswagen – lại phủ nhận cáo buộc và khẳng định công ty không sử dụng bất cứ phần mềm gian lận nào. Tuần trước, Fiat cùng Opel được yêu cầu giải trình với Ủy ban chính phủ Đức về nguyên nhân khí thải cao trên các xe Fiat 500X và Opel Zafira. Fiat bị chỉ trích vì không tham dự cuộc họp.
 
Bê bối khí thải bắt nguồn từ tháng 9/2015 khi “ông lớn” xe Đức Volkswagen bị phát hiện hành vi gian lận trong các bài thử nghiệm khí thải tại Mỹ nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, Reuters đưa tin các hãng xe cũng đang trong quá trình tiến tới một thỏa thuận với gần nửa triệu chủ xe Volkswagen và chính phủ Mỹ.