Ducati sẽ bị bán cho người Mỹ ?

Một đại lý ủy quyền của Ducati ở Portland, Oregon, Mỹ, mới đây đã khôi hài lập nên một chiến dịch kêu gọi gây vốn cộng đồng trên Indiegogo nhằm mục đích mua lại thương hiệu Ý, sau khi xuất hiện tin đồn Audi muốn bán lại con gà đẻ trứng vàng Ducati nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho scandal “Dieselgate” của tập đoàn mẹ Volkswagen.

 
dai-ly-uy-quyen-ducati-o-my-muon-mua-lai-thuong-hieu-y-anh1
 
Đại lý MotoCorsa mong muốn kêu gọi gây vốn cộng đồng được 1,6 tỷ USD để mua lại Ducati trước khi bị ép buộc phải gỡ bỏ chiến dịch sau khi gặp phải các rắc rối từ các bên truyền thông. Tuy nhiên, đại lý này cho biết những người đóng góp gây vốn sẽ nhận được phần quà tương ứng với số tiền bỏ ra cho chiến dịch.
Trước khi gỡ bỏ chiến dịch kêu gọi vốn cộng đồng, MotoCorsa nhận được tổng số tiền là 1.371 USD từ 24 người quyên góp, ít hơn 1% tổng số tiền mục tiêu. Theo tỷ lệ phân chia thì 25 USD sẽ mua được 0.0000015625% cổ phần của Ducati.
Có lẽ đây chỉ là một trò đùa khôi hài từ MotoCorsa bởi bản thân tấm hình chọn làm ảnh đại diện cho chiến dịch kêu goi vốn (ảnh trên) đã chứng minh họ vốn không nghiêm túc trong câu chuyện này lắm.