Ế khách, Couper và Roadster bị khai tử

Hai nhãn hiệu Couper và Roadster sẽ chính thức dừng sản xuất vào năm 2015. Quyết định này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc toàn bộ danh mục sản phẩm của Mini trong thời gian tới. Theo đó, hãng sẽ tập trung vào các sản phẩm khác để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Thông tin được đưa ra sau khi ông Patrick McKenna - Đại diện Mini USD - thừa nhận sự thất bại của hai mẫu xe Coupe và Roadster. Số lượng xe bán ra quá thấp sau 3 năm có mặt trên thị trường do thiết kế không có nhiều đột phá so với các sản phẩm cùng phân khúc. Trong khi đó, giá bán lại tương đối cao.
 
 
Sau khi dừng việc sản xuất hai nhãn hiệu xe này, Mini tuyên bố sẽ tập trung vào các sản phẩm khác, nhưng chưa cho biết kế hoạch cụ thể. Vì thế, không loại trừ khả năng hãng sẽ ra model mới để nâng cao chất lượng cũng như đủ sức cạnh tranh về giá bán với các đối thủ cùng phân khúc. Điển hình như mẫu Mini 5 cửa phiên bản châu Âu mới ra mắt.
 
 
Theo đại diện của Mini, những ý tưởng đã được xây dựng trên hai dòng sản phẩm Coupe và Roadster sẽ tiếp tục được nghiên cứu nhằm kế thừa và phát triển để tạo ra các sản phẩm mới.