Ép nát Ford Ranger 1984 để kêu gọi ưu đãi cho xe sạch

Nhằm kêu gọi chính phủ Mỹ thực hiện các ưu đãi cho người mua xe điện thân thiện với môi trường và xóa bỏ các xe gây ô nhiễm bầu không khí, một chiếc Ford Ranger đời 1984 đã bị phá huỷ không thương tiếc.

Ép nát xe Ford Ranger
Chiếc xe này bị ép nát trong một chương trình biểu tình được tổ chức bởi lãnh đạo Thượng viện Tiểu bang California Kevin de León. Theo đó, chỉ 5 giây sau khi khởi động, chiếc xe bán tải này đã bị đè bẹp trước sự chứng kiến của đông đảo người xem. Sau đó, những người cổ động chương trình đã lên chiếc Toyota Prius 2013 nhằm thu hút sự chú ý của dư luận. 
 
Năm ngoái, De León đã đề xuất dự luật thực hiện chương trình thí điểm ưu đãi dành cho xe điện. Mục đích chính của chương trình này là cung cấp những gói hỗ trợ lớn cho người có thu nhập thấp, những người vẫn đang phải di chuyển bằng các dòng xe ô tô cũ. Theo chương trình thí điểm này, những người mua có thể được giảm giá từ 1.500 USD đến 9.500 USD nếu mua các mẫu xe điện thân thiện với môi trường.