Fiat triệu hồi hơn 1 triệu xe khiến 41 người bị thương

Fiat sẽ tiến hành triệu hồi 1,1 triệu xe trên toàn thế giới để khắc phục sự cố “nhầm lẫn” liên quan đến hộp số tự động khiến 41 người bị thương.

 
Hãng cho biết vấn đề nằm ở những phương tiện sử dụng cần chuyển số điện tử, bộ phận sẽ di chuyển về vị trí ban đầu sau khi chuyển số. Do vậy, nhìn vào đó, các tài xế không thể biết xe đã ở trạng thái “đỗ” hay chưa. Họ phải phụ thuộc vào đèn tín hiệu trên bảng đồng hồ.
 
Đợt triệu hồi bắt nguồn từ một cuộc điều tra của Cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHSA). Tại Mỹ, nằm trong diện bị triệu hồi là một số xe Dodge Charger và Chrysler 300 2012-2014, Jeep Grand Cherokee 2014-2015. Ngoài ra còn có 52.144 phương tiện tại Canada, 16.805 xe tại Mexico và 248.667 xe ở các thị trường khác của hãng.
 
Một chủ sở hữu cho biết ông để chiếc Jeep Grand Cherokee nổ máy để làm việc khác vì nghĩ rằng mình đã chuyển cần số sang đúng vị trí. “Con trai tôi ngồi ở hàng ghế phía sau hét lên: Bố, chiếc xe đang di chuyển. Tôi vội vàng nhảy vào ghế, đạp phanh và từ từ gạt cần số sang trạng thái đỗ”.
 
Sự nhầm lẫn không chỉ xảy ra khi tài xế chuyển phương tiện sang trạng thái đỗ mà còn xuất hiện khi xe đi lùi. Một khách hàng khác ở Rochester Hills, Michigan, kể lại: “Tôi định lùi xe để quay đầu nhưng phương tiện không những không lùi lại mà còn đâm vào một chiếc xe khác đang đỗ bên lề đường”.
 
Trước tình hình đó, Sean Kane, một chuyên gia tại hãng nghiên cứu các vấn đề an toàn xe hơi Safety Research and Strategies, cho rằng đây là sự cố do sai sót của các kỹ sư bởi họ không lường trước tất cả các trường hợp khi tài xế sử dụng cần chuyển số.
 
Các tin nhắn và âm thanh cảnh báo sẽ xuất hiện khi tài xế mở cửa trong khi động cơ đang chạy và xe không ở trạng thái đỗ. Tuy nhiên, nhà sản xuất phải thừa nhận những cảnh báo này chưa đủ. Hãng cho biết sẽ tăng cường tính năng cảnh báo và thay đổi các thiết lập trong hộp số để khắc phục sự cố.