Ford, Audi nóng lòng muốn kiểm tra Tesla Model X

Ford và Audi sẵn sàng trả một mức phí khá cao so với mức giá niêm yết để được sở hữu một trong những chiếc Tesla Model X đầu tiên ra đời từ dây chuyền sản xuất.

Tesla Model X
 
Được sản xuất giới hạn với chưa đầy 100 chiếc, đương nhiên việc sở hữu những chiếc xe SUV Tesla Model X đầu tiên phiên bản Founders Edition cũng không hề đơn giản. Theo trang Bloomberg, bằng việc mua gián tiếp từ một đại lý ở California, Ford phải chi tới 199.950 USD, cao hơn 55.000 USD, để “tậu” một trong rất ít những chiếc Model X được bán ra.
 
Chiếc Model X màu trắng mà Ford mua được là chiếc xe thứ 64 thuộc phiên bản Founders Edition được Tesla sản xuất tại nhà máy ở Fremont, California. Chiếc xe được đăng ký biển Michigan và được phát hiện gần đây ở khu vực Detroit.
 
Thực tế, việc các nhà sản xuất ô tô mua xe của đối thủ không phải là chuyện lạ, đặc biệt là những mẫu xe đang “hot” trên thị trường. Họ sẵn sàng một khoản phí cao hơn để được sở hữu những mẫu xe đầu tiên xuất xưởng để sớm chạy thử trên đường, “tìm hiểu thêm” những thành phần và vật liệu cấu tạo nên chiếc xe đang đe dọa phân khúc của họ. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng có vẻ bất bình thường để trả một mức giá cao gần 212.000 USD sau thuế cho một chiếc Model X này.
 
“Tôi hy vọng đây sẽ là một khoản đầu tư thông minh”, Michelle Krebs, chuyên gia phân tích của Autotrader bình luận về khoản phí mua xe Tesla của Ford.
 
Điều đáng chú ý là không chỉ riêng Ford “nóng lòng” muốn sở hữu Model X. Mặc dù mẫu SUV của hãng xe điện Mỹ vẫn chưa được phân phối chính thức tại thị trường châu Âu, song ít nhất một chiếc đã được phát hiện tại Đức. Theo Electrek, chiếc Model X này do kỹ sư của Audi cầm lái gần trụ sở Ingolstadt của công ty. Có vẻ như chiếc Model X mà Audi mua được đã gặp phải rắc rối khi sạc tại các trạm sạc địa phương. Nguyên nhân được cho là do hệ thống trạm sạc của Tesla ở Châu Âu có các đầu nối khác đôi chút so với ở Mỹ.
 
Bên cạnh đó, nhiều khả năng các “đại gia” xe hơi khác như General Motors và Toyota Motor Corp cũng nằm trong danh sách những chủ sở hữu đầu tiên của chiếc Model X. Các nhà sản xuất ô tô đang chạy đua phát triển một chiếc SUV mới có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng hơn so với con số trung bình 87,7 km/3,7 lít vào năm 2025. Hiện Ford đang đầu tư 4,5 tỷ USD vào lĩnh vực xe điện và hứa hẹn sẽ tung ra thêm 13 mẫu xe điện và hybrid mới vào năm 2020.