Ford bán xe “chưa hoàn thiện” để cải thiện doanh số

Ford được cho là đang cân nhắc khả năng bán xe thiếu chip và một số tính năng ra thị trường nhằm cải thiện doanh số bán hàng trong bối cảnh sản lượng ô tô sụt giảm do khủng hoảng thiếu chất bán dẫn, linh kiện điện tử.

 
Ford Explorer bán ra thị trường mà chưa có hệ thống điều khiển điều hoà hàng ghế sau
 
Theo Auto News, những lãnh đạo của Ford đã thông báo đến các đại lý trong cuộc họp ở Las Vegas rằng: Hãng sẽ giao hàng cho những đại lý có khả năng bán xe thiếu một số tính năng được điều khiển bằng chip bán dẫn mà không liên quan đến an toàn. Sau đó, chip còn thiếu sẽ được Ford gửi đến để các đại lý lắp vào xe cho khách trong khoảng một năm sau thời điểm khách mua xe. Song, hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm cũng như mẫu xe thuộc diện này được sản xuất và bán ra thị trường.
 
Tuy nhiên, theo hé lộ của ông Said Deep - phát ngôn viên của Ford, Ford Explorer sẽ là một trong những mẫu xe bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip và linh kiện điện tử, nên sẽ được bán ra thị trường mà không có hệ thống điều khiển điều hoà hàng ghế sau. Tính năng này sẽ được hãng bổ sung sau. Những khách hàng chấp thuận mua Ford Explorer còn “khiếm khuyết này” sẽ được giảm giá. Ford sẽ lắp đặt miễn phí khi có nguồn cung phụ tùng.
 
Ford F-150 chưa có tính năng tự động dừng xe khi được giao đến tay khách hàng
 
Ngoài Explorer, Ford Bronco cũng thuộc diện bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip, linh kiện. Những chiếc Bronco đang chờ chip chỉ có thể được bổ sung để hoàn thiện, xuất xưởng trong khoảng 3 tháng tới. Trước đó, Ford đã phải cung cấp cho khách hàng tùy chọn đặt hàng với mẫu F-150 không có tính năng tự động dừng xe.
 
Lý giải cho việc bán xe chưa hoàn thiện ra thị trường, ông Said Deep cho biết: Hãng đang đưa ra những giải pháp để khách hàng có thể nhận xe sớm hơn trong tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu vẫn chưa có hồi kết.
 
Trước đó, Ford phải tạm dừng sản xuất một số mẫu ô tô tại các nhà máy Michigan, Illinois, Missouri và Mexico vì thiếu chip bán. Quyết định cắt giảm sản lượng của Ford được cho là ảnh hưởng đến nhiều mẫu xe như Ford Bronco, Ranger, Explorer, Mustang Mach-E, F-150 và Lincoln Aviator. Thậm chí, việc sản xuất linh kiện cũng bị thu hẹp tại các nhà máy Michigan và Missouri.
 
Ford Bronco cũng thuộc diện bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip và linh kiện điện tử
 
Ford không phải là hãng xe duy nhất phải đối mặt với tình trạng thiếu chip và linh kiện điện tử. Bởi hiện tại, cuộc khủng hoảng chip, linh kiện điện tử đang tạo ra những ảnh hưởng chưa từng có với ngành công nghiệp sản xuất ô tô thế giới. Trong đó, nhiều mẫu ô tô sản xuất không đủ số lượng để bán do thiếu linh kiện. Thậm chí, nhiều nhà máy phải tạm dừng hoạt động do đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện... Tình trạng này khiến sản lượng ô tô toàn cầu giảm khoảng 7 triệu chiếc trong năm 2021.