Ford bị nghi trốn thuế

Ford bị nghi trốn thuế ở Indonesia sau khi một tờ báo địa phương cho rằng nhà sản xuất ô tô của Mỹ điều chỉnh các xe Everest để được áp dụng một mức thuế thấp hơn.

Xe Ford Everest
 
Suara Pembaruan dẫn một số nguồn tin giấu tên cho rằng Ford đã thực hiện một số sửa đổi trên các xe  7 chỗ sản xuất ở nhà máy Thái Lan thành xe 10 chỗ trước khi nhập khẩu, sau đó chuyển về 7 chỗ để bán ra thị trường. Theo tờ báo, hành vi này xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2007-2014.
 
Tại Indonesia, một chiếc xe ô tô 7 chỗ như Ford Everest phải chịu mức thuế tới 40%, trong khi ở các dòng xe 10 chỗ, mức thuế là 10%. Cơ quan thuế cho biết sẽ tiến hành điều tra để xác định liệu Ford có vi phạm hay không. Theo Ken Dwijugiasteadi, một đại diện của cơ quan: “Tôi sẽ xem xét vụ việc và tìm ra bất cứ ai vi phạm các quy định về thuế”.
 
Phản hồi qua email, một phát ngôn viên của hãng, cho biết Ford nhập khẩu và cung cấp xe Everest cho các đại lý Indonesia với các phiên bản 10 chỗ và 7 chỗ. “Chúng tôi luôn luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của chính phủ Indonesia, bao gồm các yêu cầu về hải quan và thuế liên quan đến mỗi chiếc xe được tiêu thụ trong nước”.
 
Trước đó, hồi tháng 1, hãng đã đóng cửa tất cả các hoạt động tại nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á nhưng nếu nhà sản xuất bị phát hiện có hành vi gây thiệt hại, theo quy định, công ty có thể sẽ phải nộp thuế cao gấp bốn lần số tiền còn nợ.
 
Hiện Ford chiếm chưa đầy 1% thị phần tại Indonesia và hãng cũng đang phải đối mặt với một vụ kiện tụng khác. Các đại lý đòi bồi thường số tiền 75 triệu USD sau động thái rút khỏi thị trường của nhà sản xuất.